Ðức Thánh cha tiếp kiến
các tín hữu Công giáo Syro Malankara
Ðức Thánh cha tiếp kiến các tín hữu Công giáo Syro Malankara.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 16-06-2026) - Sáng ngày 15 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các linh mục và giáo dân thuộc Công giáo Syro Malankara, cư ngụ tại Âu Châu, nhân dịp nhóm hội nghị trong những ngày này.
Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Ðức Hồng y Tổng giám mục Trưởng Basilios Mar Cleemis và một số giám mục.
Ðây là Giáo hội Ðông phương trở về hiệp nhất với Tòa Thánh từ năm 1930 và hiện có khoảng 400,000 tín hữu, phần lớn ở Ấn Ðộ, với trụ sở tại thành phố Trivandrum, và có 18 giám mục ở Ấn Ðộ và một số nơi trên thế giới.
Tại Ấn Ðộ còn có một Giáo hội Công giáo Syro Malabar đông đảo hơn, với khoảng ba triệu 500 ngàn tín hữu.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ và chúc mừng Ðức Hồng y Baselios Mar Cleemis, nhân dịp sinh nhật lần thứ 67 và sắp kỷ niệm 25 năm giám mục. Ngài cũng gửi lời chào đặc biệt đến Ðức giám mục Kuriakose Mar Osthathios, mới được bổ nhiệm đặc trách các tín hữu Công giáo Syro-Malankara tại châu Âu.
Ðức Thánh cha nhắc lại rằng Giáo hội Syro-Malankara đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập phẩm trật giáo hội. Nhân dịp này, Ðức Thánh cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại lịch sử với lòng biết ơn Thiên Chúa, đặc biệt tưởng nhớ Ðấng Ðáng kính Mar Ivanios và Mar Theophilos, những vị đã dẫn dắt nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân tái lập sự hiệp thông với Tòa Thánh. Theo Ðức Thánh cha, Ðấng Ðáng kính Mar Ivanios là một mục tử đích thực, luôn thao thức xây dựng sự hiệp nhất của Giáo hội như dấu chỉ hòa giải cho thế giới.
Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng ngay từ khi còn trẻ, Mar Ivanios đã có tầm nhìn vượt khỏi phạm vi cộng đồng địa phương ở bang Kerala, ý thức được nhu cầu khơi dậy sức sống truyền giáo mà Thánh Tôma tông đồ đã gieo trồng tại Ấn Ðộ. Ngài chủ trương rằng việc truyền giáo không chỉ bằng lời nói mà còn bằng đời sống đạo đức và các hoạt động bác ái cụ thể. Nhờ đó, Giáo hội Syro-Malankara đã trở thành nguồn động lực truyền giáo mạnh mẽ, đóng góp vào công bằng xã hội, giáo dục và phát triển con người, đặc biệt cho những người ở bên lề xã hội.
Ðức Thánh cha ghi nhận sự phát triển của Giáo hội Syro-Malankara vượt qua ranh giới sắc tộc và ngôn ngữ, đặc biệt tại bang Tamil Nadu từ năm 1934. Ngài ca ngợi sự tận tâm của hàng giáo phẩm và các nữ tu thuộc Dòng Con Ðức Maria trong việc xây dựng các cộng đoàn đức tin. Ðồng thời, ngài khuyến khích tiếp tục chăm lo cho các giáo phận mới thành lập tại Ấn Ðộ. Một nội dung quan trọng khác trong bài diễn văn là việc bảo tồn và phát huy các truyền thống quý giá của các Giáo hội Ðông phương, đặc biệt trong cộng đồng di dân. Ðức Thánh cha nhắc lại các bước phát triển mục vụ dành cho tín hữu Syro-Malankara tại Bắc Mỹ và cho biết ngài đã bổ nhiệm vị Thanh tra Tông tòa đầu tiên toàn thời gian cho châu Âu nhằm khảo sát nhu cầu mục vụ và đề xuất các giải pháp thích hợp cho tương lai.
Ðức Thánh cha cũng giao cho Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương nhiệm vụ nghiên cứu các nguyên tắc và hướng dẫn giúp các giám mục nghi lễ Latinh hỗ trợ tín hữu Ðông phương duy trì truyền thống phụng vụ, linh đạo và văn hóa riêng của mình. Theo ngài, việc gìn giữ những di sản này không chỉ giúp các tín hữu Syro-Malankara đào sâu mối tương quan với Chúa Kitô mà còn làm phong phú toàn thể Giáo hội Công giáo.
Sau cùng, Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu ý thức sâu sắc hơn về căn tính Syro-Malankara của mình, tích cực tham gia đời sống Giáo hội và luôn hiệp nhất với Tổng giám mục Trưởng cùng Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài đặc biệt khuyến khích các gia đình duy trì đời sống đức tin mạnh mẽ để tiếp tục nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ.
(Sala Stampa 15-6-2026)