Ðức Hồng y Kurt Koch tuyên bố:

"Ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả

trong những thế kỷ đầu của Giáo hội"

 

Ðức Hồng y Kurt Koch tuyên bố: "Ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu của Giáo hội".

Phúc Nhạc

Einsiedeln (RVA News 14-06-2026) - Phát biểu trong cuộc hành hương do tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ (Aid to the Church in Need - ACN), tổ chức tại Thụy Sĩ, vị Hồng y nhấn mạnh chứng tá của các Kitô hữu tử đạo thuộc nhiều hệ phái khác nhau.

Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ Ðức, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và cũng là Chủ tịch Tổ chức Giáo hoàng Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ (ACN), từ tháng Mười Một năm 2025, cho biết: "Ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn cả trong những thế kỷ đầu tiên của lịch sử Giáo hội."

Ðức Hồng y đã đưa ra nhận định này vào cuối tháng Năm trong cuộc hành hương thường niên dành cho các Kitô hữu bị bách hại do chi nhánh Tổ chức bác ái ACN tại Thụy Sĩ tổ chức tại Ðan viện Biển Ðức Einsiedeln.

Ðức Hồng y Koch tái khẳng định quyết tâm của tổ chức hỗ trợ các Kitô hữu bị bách hại và nhấn mạnh rằng tử đạo không chỉ là hiện tượng của quá khứ nhưng vẫn là: "một thực tại sống động đối với vô số Kitô hữu trên khắp thế giới." Ngài cũng đề cao chứng tá của nhiều Kitô hữu đang bị bách hại trên toàn cầu, khi nói: "Các chế độ độc tài không phân biệt người Công giáo, Chính thống giáo, Luther, Anh giáo hay Tin lành."

Ðức Hồng y nói thêm rằng: "Các Kitô hữu không bị bách hại vì họ thuộc về một Giáo hội cụ thể nào, nhưng vì đức tin của họ vào Ðức Kitô. Máu đã đổ ra đang hiệp nhất các Kitô hữu vượt lên trên những chia rẽ của họ." Ngài nhắc lại cụm từ nổi tiếng của Ðức Giáo hoàng Phanxicô: "đại kết bằng máu" (ecumenism of blood).

Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho những nạn nhân của sự bách hại và bạo lực tại các quốc gia như Iraq, Haiti, Pakistan và Indonesia.

Tháng Giêng năm 2026, Tổ chức Open Doors công bố báo cáo cho thấy hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới đang phải chịu sự bách hại hoặc phân biệt đối xử; đồng thời có 4.849 người bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng Mười năm 2024 đến tháng Chín năm 2025.

Phần lớn các vụ việc này xảy ra tại Nigeria, nơi tình trạng bách hại Kitô hữu nghiêm trọng đến mức Hoa Kỳ đã tái xếp nước này vào danh sách "quốc gia cần quan tâm đặc biệt" vào tháng Mười năm 2025.

Nói về vai trò Chủ tịch Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, Ðức Hồng y Koch chia sẻ: "Tôi đón nhận sứ mạng này với niềm vui lớn lao vì ACN từ lâu đã rất gần gũi với trái tim tôi. Ðây là một quỹ Giáo hoàng thực hiện vô số điều tốt đẹp, đồng thời liên tục nhắc nhở chúng ta rằng rất nhiều thành phần của Giáo hội đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ðược góp phần vào sứ mạng này là điều hết sức quan trọng đối với tôi."

Trong cuộc hành hương, các khoản quyên góp cũng được thu nhận để hỗ trợ các dự án của ACN tại Trung Ðông, đặc biệt là ở Liban, nơi quỹ này đang trợ giúp các gia đình phải di dời và các trường Công giáo phục vụ những cộng đồng dễ bị tổn thương.

ACN là gì?

Theo giới thiệu của tổ chức, ACN hỗ trợ: "Giáo hội Công giáo trong công cuộc loan báo Tin mừng giữa những cộng đồng nghèo khổ nhất, bị phân biệt đối xử và bị bách hại nhất trên thế giới." Tổ chức hiện tài trợ cho hơn 5,000 dự án mục vụ và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 137 quốc gia.

ACN có 23 văn phòng trên toàn thế giới, chuyên nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bách hại, thúc đẩy cầu nguyện và gây quỹ hỗ trợ.

Tổ chức này không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ các cơ quan công quyền

(EWTN News.com 11-6-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page