Ðức Thánh cha gặp gỡ

các nạn nhân bị lạm dụng tính dục

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 10-06-2026) - Chiều ngày 08 tháng Sáu năm 2026, tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Madrid, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã có cuộc gặp riêng kéo dài gần một giờ với một nhóm nạn nhân từng bị các thành viên giáo sĩ và các tổ chức thuộc Giáo hội tại Tây Ban Nha.

Ðây là cuộc gặp đã được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo trước chuyến tông du của Ðức Giáo hoàng.

Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của Văn phòng Báo chí, cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ và bắt đầu bằng việc Ðức Giáo hoàng lắng nghe những câu chuyện đau thương của từng người tham dự. Mỗi nạn nhân cũng đã trình bày với Ðức Giáo hoàng một số đề xuất nhằm giúp Giáo hội ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp bi thảm như vậy.

Thông cáo của Vatican cho biết: "Ðức Giáo hoàng đã lắng nghe với sự yêu thương và quan tâm sâu sắc. Ngài bảo đảm sự gần gũi của mình cũng như của toàn thể cộng đồng Giáo hội, đồng thời cam kết rằng những đề xuất nhận được sẽ trở thành nền tảng cho các nỗ lực tiếp theo, để Giáo hội thực sự trở thành một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi các vết thương có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành."

Sự gần gũi và đồng hành

Các nạn nhân cho biết họ cảm nhận được rằng Ðức Giáo hoàng đã thực sự chia sẻ và gánh lấy nỗi đau của họ.

Nhóm này đến Tòa Sứ thần vào khoảng 16 giờ và thuộc Dự án Repara, một sáng kiến của Tổng Giáo phận Madrid nhằm hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa các hành vi tương tự trong Giáo hội cũng như xã hội. Tên gọi Repara là viết tắt của bốn trụ cột cơ bản: Công nhận (Recognition), Phòng ngừa (Prevention), Hỗ trợ (Support), Bồi thường, phục hồi (Reparation)

Cùng với các nạn nhân còn có sự hiện diện của các nhân viên mục vụ đang trực tiếp hỗ trợ những người bị tổn thương.

Những cuộc gặp trước đây với các nạn nhân

Ðây là lần đầu tiên Ðức Giáo hoàng Lêô XIV gặp các nạn nhân bị lạm dụng trong một chuyến tông du nước ngoài, nhưng không phải là lần đầu tiên ngài gặp những người từng bị bạo hành tình dục trong Giáo hội Công giáo.

- Tháng Mười năm 2025, Ðức Thánh cha đã tiếp sáu thành viên ban lãnh đạo của tổ chức quốc tế ECA Global (Ending Clergy Abuse) tại Vatican.

- Tháng Mười Một năm 2025, ngài dành khoảng ba giờ gặp gỡ 15 người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ tại Bỉ.

- Tháng Hai năm 2026, Ðức Thánh cha đã tiếp ông David Ryan người Ireland, nạn nhân bị lạm dụng thời thơ ấu tại trường Blackrock College ở Dublin. Sau cuộc gặp đó, David Ryan đã nói: "Ðức Giáo hoàng Lêô đã cảm nhận được nỗi đau của tôi."

Vấn đề lạm dụng tại Tây Ban Nha

Cuộc đối thoại riêng lần này diễn ra trong bối cảnh vấn đề lạm dụng trong Giáo hội Tây Ban Nha đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm. Một báo cáo của Vị Bảo vệ Nhân dân Tây Ban Nha trình lên Quốc hội đã ghi nhận 487 lời chứng của các nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha. Sau đó là hàng loạt cuộc điều tra báo chí và nhiều sáng kiến cải cách do chính Giáo hội Tây Ban Nha thúc đẩy.

Mới nhất, vào tháng Ba năm 2026, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Hội đồng các Dòng tu, Vị Bảo vệ Nhân dân và Phủ Thủ tướng Chính phủ đã ký thỏa thuận về việc xây dựng hệ thống công nhận và bồi thường cho các nạn nhân.

Những phát biểu của Ðức Giáo hoàng

Trên chuyến bay từ Roma đến Madrid, khi được một nhà báo hỏi về vấn đề này, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã gọi nạn lạm dụng là: "Một vết thương vẫn còn đang rỉ máu." Ngài nhấn mạnh rằng ở các nơi ngài từng phục vụ, ngài luôn tích cực đấu tranh chống lạm dụng và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Ban sáng cùng ngày 08 tháng Sáu năm 2026, trong bài phát biểu trước các giám mục Tây Ban Nha, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã nói: "Hành trình của chúng ta là hành trình của những cuộc gặp gỡ." Ngài nhắc rằng sẽ luôn có những người đang sống trong bóng tối và cần chúng ta trở thành những người Samari nhân hậu đối với họ.

Ðặc biệt, Ðức Thánh cha nói: "Một trong những cuộc gặp gỡ đau đớn nhất là với những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả một số thành viên giáo sĩ."

Ðức Giáo hoàng kêu gọi cộng đồng Giáo hội đáp lại thảm họa này bằng: lắng nghe, sự thật, công lý, đền bù và chữa lành, đồng thời quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Ngài nhấn mạnh: "Mọi người bị tổn thương phải được lắng nghe chân thành, được đón nhận, được bảo vệ và được đồng hành trên con đường chữa lành thực sự."

(Vatican News 8-6-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page