Các tổ chức cứu trợ cảnh báo
về thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới
Sudan: Các tổ chức cứu trợ cảnh báo về thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới.
Phúc Nhạc
Munich (RVA News 03-06-2026) - Các tổ chức từ thiện của các Giáo hội Kitô tại Ðức, gồm Caritas của Công giáo và Diakonie của Tin lành đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ lương thực cho các nạn nhân của cuộc chiến đang diễn ra tại Sudan, quốc gia nằm ở vùng Ðông Bắc châu Phi.
Trong thông cáo công bố hôm mùng 01 tháng Sáu năm 2026, hai tổ chức từ thiện này nhấn mạnh rằng với khoảng 20 triệu người đang phải chịu nạn đói và hơn 150,000 người thiệt mạng vì chiến tranh, cuộc xung đột tại Sudan hiện là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.
Một thảm họa đang bị thế giới lãng quên
Ông Martin Keuler, Giám đốc Diakonie, cảnh báo rằng: "Tình cảnh thảm khốc tại Sudan ngày càng nhận được ít sự quan tâm hơn. Nó bị che khuất vì các cuộc chiến tranh và thảm họa khác. Và trên bình diện quốc tế, cuộc khủng hoảng này đơn giản là đang bị phớt lờ."
Theo các tổ chức cứu trợ này, mặc dù quy mô thảm họa ngày càng nghiêm trọng nhưng Sudan lại không còn nằm trong trọng tâm chú ý của dư luận thế giới như trước đây.
Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cứu trợ
Tổ chức Caritas của Công giáo cho biết hiện nay cộng đồng quốc tế mới chỉ cung cấp khoảng 40% số kinh phí viện trợ cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân đạo tại Sudan. Ðồng thời, số tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm cũng đang giảm sút đáng kể.
Ông Oliver M#ller, Giám đốc phân bộ quốc tế thuộc Caritas Ðức, nói rằng: "Tuy nhiên, chúng ta có thể chống lại xu hướng này bằng sự quan tâm và những khoản đóng góp dành cho các hoạt động cứu trợ tại Sudan và các quốc gia láng giềng. Tình liên đới có thể cứu sống con người."
Các nhân viên cứu trợ cũng trở thành mục tiêu tấn công
Hai tổ chức cho biết các bên tham chiến tại Sudan ngày càng nhắm mục tiêu vào các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Ngoài ra, nhiều trường học bị phá hủy; các cơ sở y tế bị tấn công; hoạt động cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Ông Muller lên án: "Những cuộc tấn công nhằm vào dân thường này vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và làm hạn chế các chương trình cứu trợ cũng như khả năng tiếp cận những người đang cần được giúp đỡ."
Hơn 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa Sudan đã chìm trong cuộc chiến giành quyền lực và nguồn tài nguyên kể từ năm 2023. Hậu quả là hơn 13 triệu người phải di tản, trong đó: khoảng chín triệu người phải lánh nạn ngay trong lãnh thổ Sudan; khoảng 4,5 triệu người đã chạy sang các nước láng giềng, như: Chad, Nam Sudan, Ai Cập. Ðây hiện là một trong những cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất trên thế giới.
"Thảm họa lớn nhất là sự lãng quên"
Trong năm 2026, Caritas và Diakonie đã chọn tình hình Sudan làm trọng tâm cho chiến dịch quyên góp mùa hè với khẩu hiệu: "Thảm họa lớn nhất chính là sự lãng quên". Sứ điệp này nhằm nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng bên cạnh các cuộc khủng hoảng đang thu hút sự chú ý của truyền thông, hàng triệu người dân Sudan vẫn đang phải đối mặt với: nạn đói, chiến tranh, mất nhà cửa, bệnh tật, và tình trạng thiếu thốn các nhu yếu phẩm cơ bản.
Các tổ chức cứu trợ cảnh báo rằng nếu không có thêm viện trợ quốc tế và sự quan tâm của dư luận toàn cầu, tình hình nhân đạo tại Sudan có thể tiếp tục xấu đi trong những tháng tới, gây thêm đau khổ cho hàng triệu người dân vô tội.
(KNA, KAP 1-6-2026)