Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðại hội Thường niên
các Hội Giáo hoàng Truyền giáo
Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðại hội Thường niên các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 02-06-2026) - Sáng ngày 01 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Ðại hội Thường niên của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng Năm đến ngày 03 tháng Sáu năm 2026.
Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, trong đó có cha Giêrônimô Nguyễn Ðình Công, thuộc Giáo phận Xuân Lộc, Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Việt Nam.
Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của Giáo hội trên toàn thế giới.
Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết, là dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo được Ðức Giáo hoàng Piô XI thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Ðức tin. Trong suốt một thế kỷ qua, ngày này đã trở thành thời điểm đặc biệt để các tín hữu Công giáo cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo Tin mừng, nhất là tại những vùng mới được truyền giáo và các Giáo hội còn non trẻ. Ðức Thánh cha cảm ơn tất cả những người đã góp phần cổ võ Ngày Thế giới Truyền giáo trong các giáo phận và cộng đoàn trên khắp thế giới.
Nhờ các khoản quyên góp trong Ngày Thế giới Truyền giáo, Hội Truyền bá Ðức tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống Giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 Học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia, để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ Giáo hội địa phương của mình.
Ðức Thánh cha cũng nhắc đến kỷ niệm 110 năm thành lập Hội Giáo hoàng Liên hiệp Truyền giáo, do chân phước Paolo Manna sáng lập. Ngài khuyến khích mọi tín hữu tham gia vào sứ mạng của tổ chức này nhằm nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo sâu sắc hơn nơi những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội, đồng thời thúc đẩy sự dấn thân cho sứ mạng truyền giáo phổ quát của Giáo hội trong thời đại mới.
Một sự kiện đáng chú ý khác của năm nay là lễ phong chân phước cho Ðấng Ðáng kính Fulton J. Sheen, tại St. Louis, Hoa Kỳ. Ðức Tổng giám mục Sheen từng là Giám đốc quốc gia của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Mỹ và nổi tiếng qua các chương trình phát thanh, truyền hình mang thông điệp Tin mừng đến với hàng triệu người. Những sáng kiến của Ðức Tổng giám mục đã mang lại nhiều hỗ trợ, cả về tinh thần lẫn vật chất, cho các vùng truyền giáo. Ðức Giáo hoàng mong rằng vị chân phước mới sẽ trở thành tấm gương cho các giám đốc truyền giáo trên toàn thế giới.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Ðức Thánh cha khẳng định bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao Hội Nhi đồng Truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Ðồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông đồ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện.
Ðức Thánh cha nhắc đến đề tài Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, là: "Nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ mạng". Theo ngài, chủ đề này nhấn mạnh sự hiệp nhất các tín hữu và mời gọi mọi thành phần trong Giáo hội tiến tới sự hiệp thông mật thiết hơn với Chúa cũng như cộng tác chặt chẽ hơn trong sứ mạng yêu thương Chúa trao phó. Ðây cũng là lời đáp lại ước nguyện của Chúa Giêsu về sự hiệp nhất của các môn đệ.
Sau cùng, Ðức Thánh cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican II, rằng bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi mọi người thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một Giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành một thế giới đang đầy căng thẳng và xung đột. Ngài không quên khuyến khích mọi người tiếp tục hành trình truyền giáo với niềm vui và lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Giêsu Kitô ở vị trí trung tâm, theo tinh thần của Thánh Gioan Tẩy Giả: "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại."
(Sala Stampa 1-6-2026)