Ðức Hồng y Tổng trưởng
Bộ các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương
tham dự lễ nhậm chức
của Tân Thượng phụ Công giáo Canđê
Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương tham dự lễ nhậm chức của Tân Thượng phụ Công giáo Canđê.
Phúc Nhạc
Baghdad (RVA News 31-05-2026) - Ðức Hồng y Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, khích lệ Ðức tân Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê "luôn giữ lòng trung thành và tinh thần phục vụ".
Ðức Hồng y bày tỏ lập trường trên trong lễ nhậm chức của Ðức Tân Thượng phụ Polis III Nona, Giáo chủ Công giáo Canđê, cử hành hôm 29 tháng Năm năm 2026, tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse ở Baghdad, thủ đô Iraq.
Ðức Hồng y Gugerotti đã chuyển đến Tân Thượng phụ lời chúc mừng và sự gần gũi của Ðức Thánh cha Lêô XIV. Ngài gọi đây là một "ngày lịch sử", đồng thời nhấn mạnh cam kết sống trong sự hiệp thông trọn vẹn và nâng đỡ huynh đệ vì thiện ích của mọi người.
Một lịch sử phong phú và đáng kinh ngạc
Ðức Hồng y đã điểm lại lịch sử của Giáo hội Công giáo Canđê, một lịch sử "đầy huyền nhiệm" và "đáng kinh ngạc về nhiều phương diện", bắt nguồn từ thời các Tông đồ và những người kế vị đầu tiên của các ngài, gắn bó trực tiếp với vùng đất của Chúa Giêsu. Ngài nhắc đến những đóng góp to lớn về triết học và thần học được hình thành trong các đan viện và trung tâm học thuật của Giáo hội Canđê. Ðồng thời, ngài ca ngợi công trình dịch thuật các tác phẩm cổ của văn hóa Hy Lạp, vốn đã trở thành một cây cầu nối với nền văn minh châu Âu.
Bên cạnh đó, Ðức Hồng y Tổng trưởng cũng nhấn mạnh chứng tá tử đạo của Giáo hội Canđê, được sống cách trung thành và kiên vững cho đến tận thời hiện đại. Ngài đề cập đến thực trạng nhiều tín hữu phải di cư khắp thế giới do tình trạng bất ổn kéo dài tại "Trung Ðông thân yêu nhưng đầy thương tích". Dù sống xa quê hương, các cộng đoàn Canđê vẫn được kính trọng nhờ khả năng hội nhập và sự gắn bó sâu sắc với truyền thống của mình.
Hãy chăm sóc dân Chúa như một người cha
Ðức Hồng y Gugerotti mô tả di sản thiêng liêng của Giáo hội Canđê như một "kho tàng lớn lao được chứa đựng trong những bình đất sét", ám chỉ sự mong manh của hoàn cảnh hiện nay. Ngài khuyến khích Tân Thượng phụ: "Xin Ðức Thượng phụ hãy yêu quý các tín hữu của mình. Họ chính là gia đình của ngài."
Ðức Hồng y mời gọi vị tân Giáo chủ ôm ấp đoàn chiên trong "vòng tay thiêng liêng" của lời cầu nguyện, sự chăm sóc mục vụ và tình liên đới hằng ngày. Theo Ðức Hồng y, các tín hữu đang tìm kiếm nơi vị Thượng phụ mới không chỉ một người cha hay một vị thầy, mà còn là một gương mẫu thánh thiện. Toàn thể Giáo hội nhìn vào ngài như một cơ hội đặc biệt để khởi đầu một "mùa xuân mới".
Một sứ mạng thiêng liêng và khổ chế
Ðức Hồng y Gugerotti nhận định rằng nhiệm vụ trước mắt của Thượng phụ Polis III Nona là một "thách đố thiêng liêng và khổ chế".
Thách đố ấy bao gồm: Chăm lo phụng vụ và giáo lý; Làm chứng về đức ái; Ðồng hành với người nghèo; Ðào tạo văn hóa và đời sống thiêng liêng cho hàng giáo sĩ; Duy trì sự hiện diện mục vụ thường xuyên.
Ðức Hồng y đặc biệt nhấn mạnh rằng việc rao giảng Tin mừng phải được đặt lên hàng đầu, vượt trên mọi lợi ích nhân loại khác, dù những lợi ích ấy có chính đáng đến đâu.
Ðưa truyền thống cổ xưa vào những hành trình mới
Ðức Hồng y bày tỏ hy vọng rằng từ những nỗ lực ấy sẽ nảy sinh một đời sống mới cho Giáo hội, mang lại sự an ủi cho những tâm hồn lạc hướng và lòng can đảm để bước đi trên những con đường mới. Ngài khuyến khích Giáo hội Canđê biết hiện thực hóa kho tàng truyền thống của mình trong những nhu cầu và thách đố của đời sống hiện đại. Ðồng thời, ngài mong rằng tiếng nói của Giáo hội Canđê sẽ không bị lu mờ bởi các hoàn cảnh lịch sử hay chính trị, và vùng đất thánh thiêng này sẽ trở thành điểm hành hương không chỉ vì các địa danh cổ kính, mà còn vì những cộng đoàn Kitô hữu sống trung thành với Ðức Kitô và trở thành nguồn cảm hứng cho thế giới.
Chứng tá minh bạch và khiêm tốn
Ðức Hồng y Gugerotti nhấn mạnh rằng đây không phải chỉ là những lời xã giao. Ngài mời gọi hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ phục vụ như những người làm vườn tận tụy, chăm sóc khu vườn của mình: không tính toán vụ lợi, không tham vọng quyền lực, không giả dối, nhưng với sự minh bạch hoàn toàn trong lối sống cũng như trong việc quản lý các nguồn lực, kể cả tài chính.
Kết thúc bài phát biểu, Ðức Hồng y Gugerotti khẳng định Tòa Thánh sẽ luôn hiện diện và sẵn sàng cộng tác để củng cố sứ mạng của Giáo hội Canđê, một sứ mạng không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Iraq nhưng tiếp tục lan rộng khắp thế giới qua cộng đồng người Canđê hải ngoại, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều dân tộc.
(Vatican News 29-5-2026)