Lần đầu tiên trong lịch sử,

số tín hữu Công giáo Hàn Quốc vượt quá sáu triệu người

 

Lần đầu tiên trong lịch sử, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc vượt quá sáu triệu người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (RVA News 17-05-2026) - Số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng và lần đầu tiên trong lịch sử, con số ngày vượt quá sáu triệu người, tính đến cuối năm 2025.

Thông cáo mới nhất, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK) cho biết hiện có chính xác 6,006,832 người Công giáo đang sinh sống tại quốc gia Ðông Á này, theo bản tin của trang mạng The Pillar ở Mỹ.

Trong năm 2025, số người Công giáo tăng thêm 9,178 người. Hiện nay, họ chiếm 11.4% dân số Hàn Quốc.

Số người lãnh nhận bí tích Rửa tội đã gia tăng hằng năm kể từ năm 2020. Trong năm 2025, có 64,073 người được rửa tội, so với 51,307 người của năm 2024. Tại Hàn Quốc, số người lớn lãnh nhận bí tích Rửa tội cao gấp bốn lần số trẻ em được rửa tội. Số người lớn được rửa tội tăng từ 26,031 người năm 2022 lên 48,342 người năm 2025. Trong khi đó, số trẻ em được rửa tội vẫn giữ ở mức ổn định trong cùng thời gian này.

Ðức tin Công giáo được truyền vào Hàn Quốc vào cuối thế kỷ XVIII, trong bối cảnh xã hội chịu ảnh hưởng mạnh của Phật giáo và Nho giáo. Ban đầu, sự lan rộng của đức tin gặp nhiều cản trở do các cuộc bách hại, đôi khi rất khốc liệt, và đã làm phát sinh nhiều vị tử đạo.

Sự phát triển của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đặc biệt mạnh mẽ trong 30 năm gần đây. Năm 1995, có khoảng 2,885,000 người Công giáo; đến năm 2005 con số này đã tăng lên 5,015,000 người. Tuy nhiên, kể từ đó tốc độ tăng trưởng đã chậm lại.

Theo một báo cáo của hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, vào năm 1975 Hàn Quốc có khoảng một triệu người Công giáo. Như vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, số tín hữu Công giáo đã tăng gấp sáu lần. Theo hãng tin Rome Reports, trong thập niên 1960, Hàn Quốc chỉ có khoảng nửa triệu người Công giáo. Ðiều này tương đương với mức tăng trưởng 1,200% trong vòng 60 năm qua.

Ngày nay, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Có đến 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên. Trong Giáo hội Công giáo, gần 29% tín hữu thuộc nhóm tuổi này; tương tự, khoảng 20% các linh mục giáo phận cũng nằm trong độ tuổi trên.

Mặc dù tổng số người Công giáo tiếp tục tăng, số ơn gọi linh mục lại giảm sút. Trong năm 2025 có 70 linh mục được truyền chức, trong khi ba năm trước đó con số này còn là 96. Hiện có 854 chủng sinh đang theo học tại các chủng viện, trong khi năm 2022 vẫn còn 1,030 người. Số tu sĩ nam nữ cũng đang giảm.

Chỉ chưa đầy một triệu người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa nhật thường xuyên. Con số này tương đương khoảng 15% tổng số tín hữu. Năm 2015, tỷ lệ người tham dự thánh lễ đều đặn còn ở mức 20%.

(Kath.net 15-5-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page