Tòa Thánh đang chuẩn bị một văn kiện

về "việc truyền đạt đức tin"

 

Tòa Thánh đang chuẩn bị một văn kiện về "việc truyền đạt đức tin".

Phúc Nhạc

Vatican (RVA News 17-05-2026) - Bộ Giáo lý Ðức tin đang chuẩn bị một văn kiện về "việc truyền đạt đức tin".

Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin Fernández cho biết các giám mục trên khắp thế giới đã bày tỏ "mối lo ngại" trước sự đổ vỡ trong việc truyền lại đức tin và "đề nghị nghiên cứu vấn đề cũng như các giải pháp khả thi". Bộ Giáo lý Ðức tin (DDF) hiện đang chuẩn bị một văn kiện quan trọng mới về việc truyền đạt đức tin, dựa trên một cuộc tham khảo rộng lớn với các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới.

Ðức Hồng y đã tiết lộ thông tin này với tờ báo National Catholic Register ở Mỹ, ngày 15 tháng Năm năm 2026 và cho biết văn bản sắp tới đang được soạn thảo "trong đối thoại với Bộ Loan báo Tin mừng". Tuy nhiên, ngài không cho biết thời điểm công bố tài liệu.

Ðức Hồng y Fernández cho biết nguồn gốc của văn kiện phần nào bắt nguồn từ Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin mừng) do Ðức Giáo hoàng Phanxicô công bố năm 2013. Theo ngài, Ðức cố Giáo hoàng "đánh giá rất cao lòng đạo đức bình dân và gia đình như những phương thế truyền đạt đức tin", nhưng đồng thời trong Tông huấn Evangelii Gaudium cũng nhận định rằng "sự truyền đạt ấy đã bị đứt gãy".

Ngài cũng cho biết công việc chuẩn bị văn kiện được thúc đẩy mạnh hơn sau khi các giám mục từ khắp nơi trên thế giới, trong các chuyến viếng thăm ad limina tại Vatican, đã "bày tỏ mối quan tâm này và đề nghị nghiên cứu vấn đề cũng như các con đường khả dĩ để giải quyết".

Sáng kiến này càng trở nên quan trọng hơn khi các hồng y và giám mục thành viên của Bộ Giáo lý Ðức tin được tham khảo ý kiến trong hai cuộc họp hằng tháng của Bộ, gọi là "Feria IV"-Ngày thứ tư. Trong cuộc họp đầu tiên, nhu cầu cần có một văn kiện như vậy đã được xác nhận và đã diễn ra một "cuộc đối thoại phong phú". Sau đó, nhiều cuộc tham khảo với các chuyên gia được tiến hành và một "bản dự thảo đầu tiên" đã được soạn thảo, hiện là nền tảng cho văn kiện đang được chuẩn bị.

Ðức Hồng y cho biết rằng trong các chuyến viếng thăm ad limina tiếp theo, phạm vi của chủ đề tiếp tục được mở rộng, và trong cuộc họp Feria IV lần thứ hai, Bộ Giáo lý Ðức tin quyết định "thực hiện một cuộc tham khảo rất rộng lớn với tất cả các Hội đồng Giám mục, nhiều chuyên gia và các trung tâm nghiên cứu".

Ðức Hồng y nhận xét: "Hồi đáp nhận được là vô cùng lớn," đồng thời ngài cho biết "nhiều Hội đồng Giám mục đã gửi ý kiến và các tài liệu hữu ích". Bộ "ngạc nhiên cả về số lượng lẫn độ dài của các phản hồi nhận được" và dự đoán sẽ "cần rất nhiều thời gian để đọc và khai thác toàn bộ số tài liệu này".

Ðức Hồng y Fernández nhấn mạnh rằng quy mô rộng lớn của cuộc tham khảo bảo đảm "một cái nhìn mang tính hoàn vũ, bao gồm rất nhiều quan điểm khác nhau", đồng thời lưu ý đến những khác biệt đáng kể giữa các khu vực trong cách người ta trải nghiệm thách đố truyền đạt đức tin. "Chỉ cần nhìn vào các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo cũng đủ thấy quan điểm của các giám mục về vấn đề này khác nhau rất nhiều. Kinh nghiệm mục vụ của các Hội đồng Giám mục Bắc Phi không giống Mali; quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ không giống Pakistan. Ở châu Âu, Ba Lan không giống Ðức, và Ý không giống Anh. Ở châu Mỹ Latinh, Argentina không giống Colombia, và Brazil không giống Peru."

Ðức Hồng y Tổng trưởng nhấn mạnh: "việc chuẩn bị một văn bản về truyền đạt đức tin ngày nay rõ ràng đòi hỏi phải vượt ra ngoài khuôn khổ châu Âu hay Ý, để khai thác chiều rộng, sự đa dạng và phong phú của Giáo hội hoàn vũ". Vì thế, theo ngài, văn kiện "không thể là một văn bản đưa ra những công thức duy nhất hay các giải pháp áp dụng cho mọi nơi, nhưng phải nhìn nhận toàn bộ chiều kích của vấn đề và đề xuất những con đường có thể truyền cảm hứng cho mọi người theo cách nào đó".

Ngài cũng nói rằng đây là "một tin vui khi chủ đề này đang khơi dậy rất nhiều sự quan tâm", và vì lý do đó, Bộ Giáo lý Ðức tin không cho rằng "nên phân tán vào các chủ đề khác vào lúc này - nhất là vì trong một thời gian, chúng tôi sẽ cần tập trung vào việc tiếp nhận thông điệp sắp tới". Vị hồng y ám chỉ thông điệp đầu tiên của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, được cho là sắp công bố, chủ yếu bàn về trí tuệ nhân tạo.

Dưới triều đại Ðức Lêô XIV, Bộ Giáo lý Ðức tin do Ðức Hồng y Fernández lãnh đạo đã công bố ít văn kiện quan trọng hơn nhiều so với thời Ðức Phanxicô, người đã bổ nhiệm vị hồng y Argentina này đứng đầu cơ quan có ảnh hưởng lớn vào năm 2023.

Ðức Hồng y Fernández cho biết không chỉ văn kiện về việc truyền đạt đức tin hiện là tài liệu lớn duy nhất đang được chuẩn bị tại bộ, mà Bộ Giáo lý Ðức tin vẫn đang "tập trung vào công việc thường nhật vốn đã quá tải". "Mỗi sáng, những chồng thư từ chất cao được gửi đến văn phòng của tôi," ngài nói. "Chỉ việc đọc lướt qua cũng mất hàng giờ. Sau đó, mỗi vấn đề lại cần một quá trình phân tích riêng."

(ncregister 15-5-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page