Ðức Thánh cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị

Quỹ Gioan Phaolô II trợ giúp vùng Sahel

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ Gioan Phaolô II trợ giúp vùng Sahel.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA news 10-05-2026) - Sáng ngày 09 tháng Năm năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ Gioan Phaolô II giúp vùng Sahel bên Phi Châu.

Quỹ Gioan Phaolo II

Quỹ này được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại vùng Sahel, nam sa mạc Sahara nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa.

Hoạt động của quỹ bao phủ chín quốc gia: Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal.

Cụ thể là Quỹ tài trợ cho các dự án nhằm: đào tạo các cán bộ địa phương ("cadres moyens"), quản lý tài nguyên nước (giếng nước, đập), cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa.

Trụ sở: Ban thư ký điều hành Quỹ đặt tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso.

Khối lượng hoạt động lịch sử: từ năm 1984-2015: Quỹ đã tài trợ hơn 3,200 dự án với tổng số tiền khoảng 37 triệu Mỹ kim.

Những cập nhật gần đây (2025-2026): Năm 2016: Quỹ tài trợ 43 dự án tại 6 quốc gia, trị giá khoảng 550,000 Mỹ kim. Năm 2017: tài trợ 127 dự án, trị giá khoảng 2,3 triệu Mỹ kim.

Nguồn tài trợ năm 2026: Hội đồng quản trị đã phê duyệt ngân sách năm 2026 trong cuộc họp tháng Hai tại Dakar, Sénégal.

Ðiều lệ mới: Tháng Hai năm 2026, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã phê chuẩn điều lệ mới nhằm tạo động lực mới cho sứ mạng của Quỹ.

Phát biểu của Ðức Thánh cha

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha Lêô XIV nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của Giáo hội Công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng.

Ngài đặc biệt cảm ơn Ðức cha Hassa Florent Koné, Giám mục Giáo phận San, thuộc nước Mali bên Phi châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò Ðại diện Tòa Thánh được Ðức Giáo hoàng Phanxicô trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên Hội đồng và các cơ quan của Giáo triều Rôma nhằm đưa Quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của Quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Theo Ðức Thánh cha, sau hơn 40 năm hoạt động, Quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Vì thế, việc tái cơ cấu và đổi mới hoạt động theo các quy định hiện hành của Tòa Thánh là điều cần thiết. Ðức Thánh cha nhắc đến cuộc họp tại Dakar, thủ đô Sénegal, hồi tháng Hai vừa qua, nơi Hội đồng đã thông qua điều lệ mới, bầu Chủ tịch mới và bổ nhiệm các thành viên mới. Những thay đổi này giúp Quỹ mang "diện mạo mới" nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980: thể hiện tình yêu của Giáo hội dành cho người dân Tây Phi.

Ðức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu, dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của Quỹ Gioan Phaolô II giúp cùng Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Ðức Thánh cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì Quỹ như một Quỹ Giáo hoàng và mong muốn Quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel.

Sau cùng, Ðức Giáo hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Ðức Maria và lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô II, đồng thời ban phép lành cho tất cả.

(Sala Stampa 9-5-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page