Thêm một vụ phạm thượng khác

chống Kitô giáo tại Liban từ một binh sĩ Israel

 

Thêm một vụ phạm thượng khác chống Kitô giáo tại Liban từ một binh sĩ Israel.

Phúc Nhạc

Debel (RVA News 10-05-2026) - Một bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Israel chế giễu tượng Ðức Trinh Nữ Maria bằng cách đặt một điếu thuốc lá vào miệng tượng..

Vụ việc xảy ra tại làng Kitô giáo Debel ở miền nam Liban. Ðây là hành vi xúc phạm mới nhất do các binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, gây ra tại ngôi làng này, sau khi họ phá hủy một tượng Chúa Giêsu vào tháng Tư, gây ra làn sóng phản đối và lên án quốc tế.

Ðiều tra

Sáng thứ Tư, ngày 06 tháng Năm năm 2026, quân đội Israel thông báo đang điều tra tính xác thực của bức ảnh cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên quân đội nhấn mạnh rằng: "IDF xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng: hành vi của người lính hoàn toàn đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi mong đợi ở các binh sĩ của mình."

Ban tối cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin rằng: "Người lính xuất hiện trong bức ảnh đặt điếu thuốc vào miệng tượng Ðức Trinh Nữ Maria tại một ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Liban sẽ phải đối mặt với biện pháp kỷ luật."

Hình phạt kỷ luật

Ðáp lại các câu hỏi từ truyền thông, quân đội Israel cho biết cuộc điều tra xác nhận rằng bức ảnh hiện lan truyền trên mạng xã hội đã được chụp cách đây vài tuần. Người phát ngôn bảo đảm rằng binh sĩ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Ông cũng nói thêm rằng: "IDF tôn trọng tự do tôn giáo, các nơi thánh thiêng và các biểu tượng tôn giáo của mọi tôn giáo và cộng đồng."

Người lính đã phá hủy tượng Chúa Giêsu vào tháng Tư năm 2026 đã bị loại khỏi nhiệm vụ chiến đấu và bị kết án 30 ngày giam giữ. Người chụp ảnh vụ việc cũng nhận mức án tương tự.

Bạo lực gia tăng

Truyền thông nhắc lại rằng đây là thêm một hành vi bạo lực nhắm vào các Kitô hữu. Tại Israel, các vùng lãnh thổ Bờ Tây bị chiếm đóng và miền nam Liban, các vụ việc nhắm vào Kitô hữu ngày càng gia tăng: tấn công, đe dọa và phá hoại.

Mặc dù chính quyền Israel khẳng định rằng quyền của các nhóm thiểu số được tôn trọng, nhưng các Kitô hữu ngày càng bị buộc phải che giấu danh tính của mình.

Ðặc phái viên về quan hệ với thế giới Kitô giáo

Sau làn sóng phẫn nộ quốc tế và những chỉ trích từ giới Kitô giáo liên quan đến vụ xúc phạm thánh giá, ngày 23 tháng Tư, Israel đã công bố việc bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách quan hệ với thế giới Kitô giáo.

Cha David Neuhaus, Dòng Tên người Israel, vốn cải đạo từ Do Thái giáo, cho rằng "Ðây là một tín hiệu gửi tới các Kitô hữu ở nước ngoài vốn ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng việc bổ nhiệm này sẽ chẳng thay đổi được thực trạng mà các Kitô hữu đang phải đối mặt tại chỗ."

Theo cha, chính phủ Israel cố gắng mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu như những sự cố cá biệt, nhưng thực tế không phải vậy: "Chúng là một phần của bầu khí bạo lực chưa từng có, và không chỉ ảnh hưởng đến các Kitô hữu. Tại Israel vẫn còn một tâm lý bài trừ người khác, được nuôi dưỡng bởi một chính sách dân tộc chủ nghĩa và lấy chủng tộc làm trung tâm rất mạnh mẽ."

Nỗ lực cải thiện hình ảnh

Bộ Ngoại giao Israel đã thông báo mời 8,000 người có ảnh hưởng (influencers) Kitô giáo đến nước này nhằm quảng bá hình ảnh tích cực của Israel trên toàn thế giới. Những người tham gia sẽ có cơ hội tham quan Israel và tham dự các khóa đào tạo về đời sống hằng ngày tại đây.

Chương trình của bộ là phản ứng trước sự suy giảm hình ảnh quốc tế của nhà nước Do Thái do tình hình hiện nay trong nước.

Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington bên Mỹ thực hiện năm 2025 cho thấy rằng tại hơn một nửa trong số 24 quốc gia được khảo sát, đa số người trưởng thành có cái nhìn tiêu cực về Israel và chính phủ nước này. Ðiều này xuất phát, trong số những nguyên nhân khác, từ các hành động của quân đội Israel trong cuộc chiến Gaza, vốn dẫn đến các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Cuộc chiến hiện nay tại Liban và sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tiếp tục làm tổn hại hình ảnh của Israel, do đó xuất hiện cách tiếp cận mới trong việc quảng bá đất nước.

(Ekai.pl 8-5-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page