Công bố chương trình viếng thăm
của Ðức Thánh cha tại Tây Ban Nha
Công bố chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Tây Ban Nha.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 08-05-2026) - Hôm mùng 06 tháng Năm năm 2026, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức và chi tiết chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Lêô XIV tại Tây Ban Nha, từ ngày 06 đến ngày 12 tháng Sáu năm 2026.
Chuyến tông du thứ tư tại nước ngoài này có khẩu hiệu là: "Hãy ngước nhìn lên. Hãy nâng đôi mắt anh em", một câu trích từ chương 4 câu 35 của Tin mừng theo thánh Gioan. Ðức Thánh cha sẽ dừng lại ba ngày tại thủ đô Madrid, hai ngày tại Barcelona, là thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, và sau cùng hai ngày tại Quần đảo Canarie, với hai trạm dừng tại Las Palmas de Gran Canaria và một ngày tại Santa Cruz de Tenerife. Tại quần đảo này, Ðức Thánh cha sẽ trực tiếp đối diện với thực trạng bi thương của những người di cư chạy trốn khỏi châu Phi để tìm kiếm hy vọng tại châu Âu.
Tổng cộng, trong chuyến đi này, Ðức Thánh cha sẽ đọc mười hai bài diễn văn, năm lời chào và năm bài giảng lễ.
Tại thủ đô Madrid
Ðức Thánh cha sẽ đến Madrid vào thứ Bảy, ngày 06 tháng Sáu năm 2026. Hoạt động chính thức đầu tiên là chuyến thăm Nhà Vua và Hoàng gia Tây Ban Nha, tiếp đó là cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao.
Buổi chiều cùng ngày, Ðức Thánh cha sẽ đến khu Lucero - một khu ngoại ô của thành phố - để gặp gỡ các nhân viên và những người được trợ giúp qua dự án xã hội Cedia 24 Horas, một cơ sở của Caritas Giáo phận Madrid dành cho người vô gia cư. Dự án được thành lập năm 1977 và mỗi năm hỗ trợ ngày càng nhiều người hơn; riêng năm 2025, có khoảng 2,500 người được đồng hành.
Buổi tối sẽ diễn ra buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Các cuộc gặp thể chế và kính viếng Ðức Mẹ Almudena
Chúa nhật, ngày 07 tháng Sáu năm 2026, Ðại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ tại Quảng trường Cibeles. Buổi chiều, ngài có cuộc gặp riêng với các tu sĩ Dòng Augustinô - điều này đã trở thành thông lệ trong các chuyến tông du của ngài.
Cũng buổi chiều hôm đó, tại Movistar Arena sẽ diễn ra sự kiện "Kết nối mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao".
Sáng thứ Hai, ngày 08 tháng Sáu năm 2026 sẽ dành cho các cuộc gặp cấp nhà nước. Trước hết, Ðức Lêô XIV sẽ gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez Pérez- Castejón, sau đó gặp các đại biểu Quốc hội.
Tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục nước này sẽ đón tiếp Ðức Giáo hoàng. Sau đó là giờ cầu nguyện và kính viếng Ðức Trinh Nữ Almudena - bổn mạng của Madrid - hiện được tôn kính trong Nhà thờ Chính tòa mang tên Ðức Mẹ.
Buổi tối, tại Sân vận động Santiago Bernabéu - sân nhà của đội bóng danh tiếng Real Madrid - sẽ diễn ra cuộc gặp với cộng đồng giáo phận.
Trước khi rời thủ đô Tây Ban Nha vào thứ Ba, ngày 09 tháng Sáu năm 2026, Ðức Giáo hoàng sẽ chào các tình nguyện viên đã góp phần làm nên chuyến viếng thăm của ngài.
Từ Barcelona đến Montserrat
Ðức Giáo hoàng dự kiến đến Barcelona vào đầu buổi chiều ngày 09 tháng Sáu năm 2026. Chuyến thăm bắt đầu với Giờ Kinh Giữa ngày, tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia; buổi tối, Ðức Thánh cha sẽ có bài diễn văn đầu tiên tại buổi canh thức cầu nguyện, lúc 20 giờ ở sân vận động Olympic Lluís Companys.
Sáng hôm sau, ngày 10 tháng Sáu năm 2026, Ðức Giáo hoàng sẽ thăm nhà tù Brians 1 và lần hạt Mân côi tại Ðan viện Ðức Mẹ Montserrat - một Ðan viện Biển Ðức cách Barcelona khoảng 50 cây số và ở cao độ 720 mét. Nơi đây lưu giữ tượng Ðức Mẹ Montserrat, còn gọi là La Moreneta, được Ðức Giáo hoàng Lêô XII tuyên phong là bổn mạng xứ Catalunya vào năm 1881.
Cũng cần nhắc lại rằng một bản sao bằng gỗ của bức tượng này thường được đặt cạnh bàn thờ Tuyên xưng Ðức tin trong các cử hành phụng vụ do Ðức Giáo hoàng chủ sự tại Ðền thờ Thánh Phêrô ở Vatican.
Sau đó, Ðức Giáo hoàng sẽ gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận tại nhà thờ Thánh Augustinô.
Chuyến tông du của Ðức Thánh cha đương kim diễn ra mười lăm năm sau chuyến thăm của Ðức Bênêđictô XVI. Ðức Cố Giáo hoàng đã thánh hiến Vương cung Thánh đường Thánh Gia, Sagrada Familia, ở Barcelona ngày 07 tháng Mười Một năm 2010.
Tại Vương cung Thánh đường này, Ðức Thánh cha Lêô XIVsẽ cử hành thánh lễ lúc 7 giờ 30 và làm phép khánh thành Tháp Chúa Giêsu Kitô của thánh đường nổi tiếng này: ngọn tháp cao nhất, có mặt bằng 12 cạnh và chiều cao tổng cộng 172.5 mét. Sự kiện này diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 100 năm qua đời của Ðấng đáng kính Antoni Gaudí, "kiến trúc sư của Thiên Chúa", người đã khởi xướng công trình xây thánh đường này.
Chặng dừng chân mang dấu ấn người di cư
Thứ Năm, ngày 11 tháng Sáu năm 2026, Ðức Giáo hoàng sẽ rời thành phố Catalonia để bắt đầu hai ngày tại quần đảo Canary, tập trung vào thực trạng di cư.
Cuộc gặp đầu tiên của Ðức Lêô XIV tại Gran Canaria sẽ là với các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ người di cư tại cảng Arguineguín - nơi hàng ngàn người đã cập bến trong những năm gần đây. Ngài cũng sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ, đồng thời cử hành thánh lễ tại sân vận động Gran Canaria.
Sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha bay đến Santa Cruz de Tenerife để gặp gỡ những người di cư tại Trung tâm Las Raices, rồi gặp các thực tại giúp hội nhập người di dân. Sau cùng, lúc quá 12 giờ trưa, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ cuối cùng tại cảng Santa Cruz de Tenerife, trước khi trở về Vatican vào lúc quá 20 giờ cùng ngày.
(Vatican News 6-5-2026)