Ðức Hồng y Koch nhắc lại:

Giáo hội Công giáo không thể công nhận

việc truyền chức của Anh giáo

 

Ðức Hồng y Koch nhắc lại: Giáo hội Công giáo không thể công nhận việc truyền chức của Anh giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-04-2026) - Trong cuộc phỏng vấn dành cho Tuần báo Công giáo ở Anh "The Tablet", số ra ngày 23 tháng Tư năm 2026, trước thềm cuộc viếng thăm của Nữ Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Sarah Mullally tại Vatican.

Ðức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhắc lại lập trường không thay đổi từ trước đến nay, đó là Giáo hội Công giáo không thể công nhận hiệu lực của các cuộc truyền chức thánh trong Anh giáo.

Trong chuyến thăm bốn ngày tại Roma, Nữ Giáo chủ đầu tiên trong lịch sử Anh giáo sẽ được Ðức Thánh cha Lêô XIV tiếp kiến, vào sáng thứ Hai ngày 27 tháng Tư năm 2026.

Một sự bổ nhiệm gây chia rẽ sâu sắc

Bà Sarah Mulally là phụ nữ đầu tiên giữ chức Tổng giám mục Canterbury và là Giáo chủ của Liên hiệp Anh giáo trên thế giới. Việc bổ nhiệm bà đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phe bảo thủ chiếm đa số trong Anh giáo toàn cầu, những người cáo buộc Giáo hội Mẹ tại Anh đã rời xa giáo huấn Kinh thánh.

Với chiếc nhẫn từ Ðức Phaolô VI

Trong lễ nhậm chức, Nữ Giáo chủ Sarah Mullally đã đeo chiếc nhẫn mà Ðức Phaolô VI trao cho Tổng giám mục Canterbury, hồi đó là Michael Ramsey vào năm 1966. Ðức Hồng y Kurt Koch cũng tham dự buổi lễ với tư cách đại diện Tòa Thánh. Ðức Hồng y đã chuyển thông điệp của Ðức Giáo hoàng và cầu nguyện tại Nhà thờ Chính tòa Canterbury, tại nơi Thánh Thomas Becket chịu tử đạo.

Quyết định của Ðức Giáo hoàng Lêô XIII

Ðức Hồng y Koch nói rằng tuy có những giao hảo ấy, nhưng hiện thực vẫn không thay đổi thực tế là: "Giáo hội Công giáo không thể công nhận các việc truyền chức của Anh giáo, theo quyết định của Ðức Giáo hoàng Lêô XIII (1810-1903). Ðiều này áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Vấn đề trở nên khó khăn hơn trong trường hợp truyền chức cho phụ nữ, nhưng về bản chất đây là vấn đề nội bộ của Anh giáo".

Tuy nhiên, Ðức Hồng y Koch từ chối bình luận về những chia rẽ ngày càng gia tăng trong Cộng đồng Anh giáo. Ngài nói: "Ðây trước hết là vấn đề nội bộ của Anh giáo, và tôi không muốn can thiệp".

(Ekai.pl 24-4-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page