Ðức Hồng y Brislin bên Nam Phi:
"Ðức Giáo hoàng Lêô XIV thể hiện
lập trường của toàn thể Giáo hội Công giáo"
Ðức Hồng y Brislin bên Nam Phi: "Ðức Giáo hoàng Lêô XIV thể hiện lập trường của toàn thể Giáo hội Công giáo".
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Johannesburg (RVA News 17-04-2026) - Ðức Hồng y Stephen Brislin, Tổng giám mục Giáo phận Johannesburg, tuyên bố trên báo Daily Maverick, với tư cách là Chủ tịch Hội Ðồng Giám mục miền Nam Phi Châu (SACBC), rằng: "Các cuộc tấn công của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump nhằm vào Ðức Giáo hoàng Lêô XIV là điều gây lo âu sâu sắc". Thuộc Hội đồng Giám mục này còn có các giám mục nước Botswana và Eswatini.
Liên quan đến những ám chỉ về việc bầu chọn Ðức Giáo hoàng Lêô XIV (rằng ngài được bầu "vì là người Mỹ, và người ta nghĩ đó là cách tốt nhất để thương thảo với Tổng thống Donald J. Trump"), Ðức Hồng y Brislin khẳng định: "Tôi chỉ có thể làm chứng rằng khi chúng tôi họp tại Nhà nguyện Sistina, chúng tôi không hề cân nhắc đến bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị cụ thể nào trong việc bầu chọn Ðức Thánh cha. Cũng không hề xét đến quốc tịch của vị Giáo hoàng tương lai. Ðược Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng tôi đã chọn người phù hợp nhất để trở thành người đứng đầu Giáo hội, người có thể đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của thời đại và phục vụ tốt nhất mọi dân tộc trên thế giới."
Về những lập trường của Ðức Lêô XIV - vốn là đối tượng chỉ trích của ông Trump, Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng: "Ðức Lêô XIV đã trình bày rõ ràng lập trường của Giáo hội về các vấn đề lớn đang gây đau khổ cho thế giới, bao gồm việc đối xử với người di cư, khủng hoảng khí hậu, nhu cầu về sự thật trong thời đại thông tin sai lệch và trí tuệ nhân tạo, cũng như việc phản đối chiến tranh và can thiệp quân sự. Ðây không phải là quan điểm cá nhân của Ðức Giáo hoàng. Ðây là lập trường của toàn thể Giáo hội Công giáo, mà tất cả chúng tôi cùng đại diện và bảo vệ".
Việc công bố một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, trong đó Tổng thống Mỹ được mô tả như Chúa Kitô, cũng đã gây phản ứng từ phía Hội đồng Giám mục miền Nam Phi châu: Ðức cha Thulani Victor Mbuyisa, Giám mục Giáo phận Kokstad và là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng này nói: "Mọi hình ảnh gán cho một lãnh đạo chính trị bản sắc hoặc hình ảnh giống với Ðức Giêsu Kitô đều là phạm thượng và là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với đức tin Kitô giáo". Ðây là "một hình ảnh làm tầm thường hóa mầu nhiệm Nhập Thể và con người của Ðức Kitô, Ðấng duy nhất là "hình ảnh của Thiên Chúa vô hình" (Cl 1,15)."
Ðức cha Mbuyisa nhấn mạnh: "Là những người theo Chúa Kitô, chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quyền lực trần thế nào, dù mạnh đến đâu, tự nhận mình có bản tính thần linh hoặc chiếm dụng các biểu tượng đức tin theo cách làm lu mờ chân lý Tin mừng... Chúng tôi cũng hoàn toàn bác bỏ việc lợi dụng tôn giáo cho mục đích chính trị. Hành động của Tổng thống Trump bắt nguồn và được định hình bởi một làn sóng mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những hình thức chủ nghĩa này, nó cổ vũ việc tôn sùng các lãnh đạo chính trị và trình bày họ như những người mang vai trò cứu độ cho quốc gia, như những "đấng cứu thế chính trị" được giao nhiệm vụ làm cho đất nước vĩ đại trở lại."
Ðáp lại các cuộc tấn công nhằm vào Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, Ðức cha Mbuyisa lên án mạnh mẽ rằng: "Chúng tôi lên án các cuộc tấn công của Tổng thống Trump chống Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, người đang trung thành thi hành sứ vụ Phêrô của mình bằng việc loan báo bình an của Ðức Kitô Phục Sinh cho một thế giới bị tổn thương bởi tội lỗi cá nhân và cơ cấu.
Những hành động lố bịch của Tổng thống Trump sẽ không ngăn cản Giáo hội tiếp tục lên tiếng và loan báo sự chữa lành và bình an của Chúa Phục Sinh cho thế giới bị thương tích của chúng ta. Do đó, chúng tôi lặp lại điều Ðức Lêô XIV gửi tới Tổng thống Trump và tất cả những ai đang đẩy thế giới đến bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu: "Hãy chấm dứt việc tôn thờ bản thân và tiền bạc. Hãy chấm dứt việc phô trương quyền lực. Hãy chấm dứt chiến tranh. Sức mạnh đích thực được thể hiện trong việc phục vụ sự sống."
(Fides 15-4-2026)