Ðức Thánh cha Lêô XIV

lên đường đến viếng thăm Cameroon

 

Ðức Thánh cha Lêô XIV lên đường đến viếng thăm Cameroon.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yaoundé (RVA News 16-04-2026) - Sau hai ngày viếng thăm Algeria, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp tục hành trình đến thăm đất nước Cameroon, chặng dừng thứ hai trong chuyến tông du 10 ngày của ngài.

Sau khi dâng thánh lễ riêng tại Nguyện đường Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Alger và giã từ nơi này, Ðức Thánh cha còn ghé thăm Nhà trẻ Ðức Bà Phi châu do các nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta đảm trách. Tại đây, các em bé đã diễn một vở kích ngắn để chào mừng Ðức Thánh cha, trước khi ngài giã từ để ra phi trường quốc tế cách đó hơn 22 cây số.

Tổng thống Algeria đã có mặt để tiễn biệt ngài. Hai vị hội kiến riêng tại phòng khánh tiết của sân bay, trước khi diễn ra nghi thức ngoại giao với quốc thiều hai nước, duyệt qua hàng quân danh dự.

Máy bay A330-900neo của hãng ITA Airway cất cánh lúc quá 10 giờ, hướng về nước Cameroon cách đó hơn 4,000 cây số về hướng nam.

Ðất nước và Giáo hội Công giáo Cameroon

Cameroon rộng gần 475,500 cây số vuông, lớn hơn Việt Nam một lần rưỡi, nhưng dân số chỉ có gần 29 triệu người thuộc hơn 200 sắc tộc và nhóm ngôn ngữ khác nhau. Lãnh thổ nước này có sự đa dạng đáng kể về khí hậu và môi trường, từ vùng khô hạn ở phía bắc đến những khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp ở miền trung và phía nam.

Cameroon từng là một xứ bảo hộ của Ðức, rồi sau đó bị chia cắt vào năm 1920 giữa Pháp và Vương quốc Anh, ban đầu dưới sự ủy trị của Hội Quốc Liên, sau đó là dưới chế độ ủy thác của Liên Hợp Quốc từ năm 1945. Cộng hòa Cameroon được thành lập vào ngày 01 tháng Mười năm 1961, thông qua việc tái thống nhất phần thuộc Pháp vốn đã giành độc lập ngày 01 tháng Giêng năm 1960, khu vực phía nam của lãnh thổ này thuộc Anh. Trong khi đó, khu vực phía bắc của Cameroon thuộc Anh đã sáp nhập vào Nigeria. Nói chung, có khoảng 49% dân nước này nói tiếng Pháp và 20% nói tiếng Anh.

Năm 1972, Cameroon chuyển từ mô hình liên bang sang thể chế đơn nhất. Do tính "xốp" của đường biên giới với Nigeria, các phần tử của nhóm khủng bố Boko Haram nhiều lần xâm nhập vào phía bắc đất nước - một khu vực chiến lược giữa Nigeria và Cộng hòa Tchad, vừa là tuyến cung cấp vũ khí vừa là nơi tuyển mộ. Nền kinh tế Cameroon thuộc loại đa dạng nhất ở miền Trung Phi. Tuy nhiên, nó vẫn phụ thuộc nhiều vào sản xuất sơ cấp, như dầu khí, nông sản (ca cao, cà phê, bông, dầu cọ) và gỗ.

Bên cạnh đó, sự khác biệt lớn về văn hóa, xã hội và môi trường bên trong đất nước khiến Cameroon quen được gọi là "châu Phi thu nhỏ", vì tại nước này có một số khu vực phát triển năng động, trong khi những vùng khác, đặc biệt là phía bắc, vẫn còn rất bấp bênh. Người dân ở đây gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, trong bối cảnh khí hậu miền Sahel cạnh sa mạc Sahara làm giảm năng suất so với các vùng nhiệt đới và xích đạo.

Mặc dù khuôn khổ pháp lý chính thức bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng tình hình an ninh suy giảm đã làm hạn chế việc thực thi quyền này trong thực tế. Miền bắc đặc biệt dễ bị tổn thương trước bạo lực thánh chiến, với nhóm Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP) thường gây ra các vụ giết người, bắt cóc và tấn công các cộng đồng tôn giáo, kể cả những người Hồi giáo không chấp nhận tư tưởng cực đoan. Tại các vùng nói tiếng Anh, các tác nhân tôn giáo - đặc biệt là các lãnh đạo Kitô giáo - ngày càng trở thành nạn nhân của cuộc xung đột ly khai.

Công giáo

Giáo hội Công giáo tại Cameroon hiện có 8 triệu 300 ngàn tín hữu, tương đương với gần 29% dân số toàn quốc và có 26 giáo phận gộp thành 5 giáo tỉnh, với tổng cộng 35 giám mục, 3,300 linh mục triều và dòng, 260 tu huynh và hơn 3,300 nữ tu, hơn 2,200 đại chủng sinh. Giáo hội Công giáo đóng góp quan trọng cho xã hội về mặt giáo dục với 1,872 trường trung tiểu học và 17 trường cao đẳng, đại học, tổng cộng gần 470,000 học sinh, sinh viên và 20,000 giáo chức. Về mặt y tế, Giáo hội Công giáo Cameroon có 600 cơ sở y tế, trong đó có 100 nhà thương và 490 bệnh xá.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page