Các lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu

tiếp tục hiệp thông với Ðức Giáo hoàng Lêô XIV

trước những công kích của Tổng thống Mỹ

 

Các lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu tiếp tục hiệp thông với Ðức Giáo hoàng Lêô XIV trước những công kích của Tổng thống Mỹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 16-04-2026) - Số lượng các lãnh đạo Giáo hội Công giáo trên thế giới lên tiếng hiệp thông với Ðức Giáo hoàng Lêô XIV ngày càng gia tăng, trong đó có Ðức Hồng y Gerhard Muller, người Ðức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin.

Ðức Hồng y Muller nói rằng không ai có quyền chỉ trích Ðức Giáo hoàng, khi ngài trung thành làm chứng cho Tin mừng hòa bình. Ðồng thời, Ðức Hồng y nhấn mạnh không ai được lợi dụng danh Thiên Chúa để phục vụ lợi ích riêng.

Trong tuyên bố được trang mạng Kath.net ở Ðức, truyền đi hôm 14 tháng Tư năm 2026, Ðức Hồng y Muller viết: "Không ai có thể mong đợi điều gì khác nơi Ðức Thánh cha ngoài cam kết của ngài đối với hòa bình giữa các dân tộc".

Ðức Hồng y Muller nhắc lại rằng bản thân ngài và cả các hồng y khác đều đã hứa vâng phục Ðức Giáo hoàng và "bảo vệ người và Giáo hội của Chúa Kitô, ngay cả phải trả giá bằng chính mạng sống."

Tuyên bố của Ðức Hồng y Muller thuộc vào làn sóng các lãnh đạo Giáo hội ngoài Hoa Kỳ phản đối công kích của ông Donald Trump đối với lập trường chống chiến tranh Iran của Ðức Giáo hoàng. Ông Trump đã cáo buộc Ðức Giáo hoàng "rất tệ về chính sách đối ngoại" và cho rằng ngài nghĩ việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là chấp nhận được. Ông cũng chỉ trích Ðức Lêô quá mang tính chính trị và cho rằng vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên được bầu để đối trọng với mình.

Các lãnh đạo Giáo hội khác lên tiếng ủng hộ

Ðức Hồng y Baldassare Reina, Tổng Ðại diện Giáo phận Rôma, đã ra tuyên ngôn ngày 13 tháng Tư năm 2026 bày tỏ "sự ủng hộ hoàn toàn" đối với Ðức Giáo hoàng "trước những cuộc tấn công gây hoang mang vào giáo huấn hòa bình của ngài."

Hội đồng Giám mục Ý, do Ðức Hồng y Matteo Zuppi đứng đầu, cũng bày tỏ "tiếc nuối về những lời lẽ" nhắm vào Ðức Lêô XIV và khẳng định vai trò của Ðức Giáo hoàng, như Ðấng kế vị Thánh Phêrô, phục vụ Tin mừng, chân lý và hòa bình.

Ðức Hồng y Fernando Chomalí, Tổng giám mục Santiago de Chile, mô tả Ðức Giáo hoàng là "một con người tốt" và "một nhà lãnh đạo nhất quán."

Tại Anh, Ðức Tổng giám mục Richard Moth của Westminster cho biết ngài cầu nguyện và ủng hộ Ðức Giáo hoàng, ca ngợi những lời kêu gọi hòa bình và hòa giải liên tục của ngài.

Ðức Tổng giám mục John Wilson của Giáo phận Southwark ở Anh cũng kêu gọi cầu nguyện cho Ðức Giáo hoàng và nói: "Ðức Thánh cha đang cho thế giới thấy rằng trước chiến tranh, Thiên Chúa đòi hỏi hòa bình."

Các giám mục Ecosse ca ngợi lời kêu gọi hòa bình "rõ ràng và nhất quán" của Ðức Thánh cha, coi đó là ánh sáng dẫn đường trong thời điểm quan trọng: "Hãy làm im tiếng vũ khí, để tiếng nói của nhân loại được lắng nghe."

(ncrregister.com 14-4-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page