Hồng y Woelki: Giáo hội không có linh mục

sẽ "không còn là Công giáo"

 

Hồng y Woelki: Giáo hội không có linh mục sẽ "không còn là Công giáo".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koln (RVA News 02-04-2026) - Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục Tổng Giáo phận Koln bên Ðức đã nhấn mạnh trong bài giảng tại thánh lễ Làm phép Dầu về tầm quan trọng cốt lõi của Thánh Thể đối với linh mục và Giáo hội. Việc cử hành thánh lễ hằng ngày là "yếu tố cấu thành đời sống và sứ vụ linh mục của chúng ta" và về mặt thiêng liêng "gần như thiết yếu cho sự sống còn".

Thánh lễ được cử hành tối thứ Hai, ngày 30 tháng Ba năm 2026, tại Nhà thờ chính tòa Koln, đặc biệt hướng đến các linh mục của Tổng Giáo phận Koln đang hiện diện, những người cũng đã lặp lại lời hứa khi chịu chức trong dịp này. Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Giáo hội và không thể bị thay thế.

Ðức Hồng y Woelki kêu gọi các linh mục trong Tổng giáo phận củng cố ý nghĩa của Thánh Thể và gìn giữ vai trò trung tâm của nó đối với Giáo hội. Thánh Thể là trung tâm không thể thiếu của đời sống Giáo hội. Ðồng thời, vị Hồng y bày tỏ mối lo ngại lớn rằng tại các giáo xứ, ngày càng thường xuyên các buổi phụng vụ Lời Chúa kèm việc trao Mình Thánh vào Chúa nhật đang thay thế việc cử hành Thánh Thể. "Vì thế hôm nay tôi muốn một lần nữa chia sẻ với anh em mối lo ngại sâu sắc của tôi rằng với thực hành như vậy, chúng ta có nguy cơ dần dần đánh mất căn tính Công giáo của mình".

Từ các cộng đoàn, Ðức Hồng y nghe rằng trong những trường hợp như vậy, một số tín hữu vào Chúa nhật sẽ đi đến một nhà thờ khác nơi có cử hành thánh lễ. Ðồng thời cũng có những người đi nhà thờ nói rằng với họ, tham dự một buổi phụng vụ Lời Chúa là đủ và họ không cần gì hơn; còn những người khác thì "đơn giản là không đi nữa".

Vị Tổng giám mục Koln cho biết thêm: "Dường như thậm chí đã có những nơi người ta nói rằng người ta làm mọi cách để trong tương lai không còn phụ thuộc vào linh mục, đến mức không còn cần đến linh mục và thừa tác vụ của ngài nữa. Thưa anh em, điều đó đơn giản là không còn mang tính Công giáo nữa, và tôi tha thiết xin anh em ngay từ đầu hãy chống lại điều này."

Thúc đẩy sự hiệp thông Thánh Thể

Ðức Hồng y Woelki nhắc lại truyền thống từ thời Giáo hội sơ khai, theo đó trong một cộng đoàn vào ngày Chúa nhật chỉ có một Phụng vụ Thánh Thể được cử hành như cuộc quy tụ của toàn thể cộng đoàn. "Ðằng sau đó là xác tín đức tin rằng việc cử hành Thánh Thể vào Chúa nhật phải phục vụ cho sự quy tụ cộng đoàn, chứ không phải làm họ phân tán". Việc "đổi mới và áp dụng truyền thống này một cách thích hợp với hoàn cảnh và có trách nhiệm mục vụ trong các đơn vị mục vụ lớn hoặc các giáo xứ của chúng ta" có thể khơi dậy một "sự canh tân thiêng liêng và Thánh Thể" và thúc đẩy sự hiệp thông Thánh Thể giữa các cộng đoàn riêng lẻ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page