Kitô hữu Syria sống trong lo sợ:
Lễ Phục Sinh chỉ tổ chức trong nhà thờ
Kitô hữu Syria sống trong lo sợ: Lễ Phục Sinh chỉ tổ chức trong nhà thờ.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Damasco (RVA News 01-04-2026) - Vì lý do an ninh, nhiều Giáo hội Kitô tại Syria đã thông báo rằng các lễ nghi Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2026 chỉ được tổ chức trong khuôn viên nhà thờ hoặc bên trong các cơ sở của Giáo hội.
Bình thường, vào dịp đại lễ này, có các cuộc rước cũng như các hoạt động khác, như mít tinh và diễu hành hướng đạo, nhưng nay các hoạt động này bị hủy vì lý do an ninh.
Giáo hội đầu tiên đưa ra quyết định này là Tòa Thượng phụ Công giáo Melkite tại thủ đô Damasco, vào cuối tuần, ngày 28 và 29 tháng Ba năm 2026; nhiều Giáo hội Kitô khác đã nhanh chóng làm theo "vì lo ngại cho sự an toàn của các tín hữu", như được nêu trong nhiều tuyên bố chính thức. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các biện pháp này là một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào thành phố Sukajlabijah ở miền trung Syria, nơi phần lớn dân cư là Kitô hữu và người Alawite. Truyền thông đưa tin đã xảy ra giao tranh giữa người dân địa phương và các tay súng từ các làng lân cận.
Theo Ðài Quan sát Nhân quyền Syria, những kẻ đeo mặt nạ đã tràn vào thành phố và tấn công cư dân. Một người dân cho biết đã nghe thấy tiếng súng và tiếng hô "Allahu Akbar", tiếng hô của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan, vì thế họ phải cố thủ trong nhà vì sợ hãi. Những người khác nói với hãng tin AFP của Pháp rằng các kẻ tấn công đã phá hoại hơn hai mươi cửa hàng và đốt cháy xe cộ.
Các đối tượng vũ trang được cho là các băng nhóm thường xuyên đi xe máy vào thành phố, quấy rối các cô gái trẻ, đe dọa cư dân bằng vũ khí hoặc phá hoại cửa hàng. Người dân thành Sukajlabijah than rằng lực lượng an ninh đứng nhìn không can thiệp, thậm chí còn bắt giữ những Kitô hữu tự vệ chống lại các băng nhóm này.
Sau cuộc tấn công nghiêm trọng hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng Ba năm 2026, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra, yêu cầu chấm dứt bạo lực, đòi công lý và trừng phạt thủ phạm. Theo truyền thông địa phương, nhiều tầng lớp dân cư đã tham gia biểu tình. Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Antiochia tại Damascus cũng lên án vụ tấn công và kêu gọi điều tra.
Theo các quan sát viên, tình hình an ninh không chỉ mong manh ở Sukajlabijah và vùng lân cận. Tại nhiều thành phố của Syria, có tin về sự xâm nhập của các nhóm vũ trang lạ mặt, bị cho là gây ra nhiều tội ác và tạo ra bầu không khí sợ hãi. Lực lượng an ninh Syria bị cáo buộc là ù lỳ không hành động. Hãng thông tấn nhà nước SANA lại mô tả nhẹ nhàng các sự kiện ở Sukajlabijah như một "cuộc ẩu đả tập thể" giữa thanh niên.
Tổng thống al-Sharaa viếng thăm nước Ðức
Trong khi tình hình an ninh đối với Kitô hữu và các nhóm thiểu số ngày càng nghiêm trọng, hôm 23 tháng Ba năm 2026, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa của Syria viếng thăm nước Ðức, chuyến đi này đã bị hoãn hồi tháng Giêng năm nay. Trong cuộc viếng thăm này, ông được Tổng thống Ðức Frank-Walter Steinmeier đón tiếp tại thủ đô Berlin. Buổi chiều cùng ngày 23 tháng Ba năm 2026, ông cũng gặp Thủ tướng Friedrich Merz và trước đó tham dự bàn tròn với các doanh nhân. Các chủ đề chính trong các cuộc trao đổi là việc hồi hương người tị nạn Syria và tái thiết đất nước bị tàn phá nặng nề vì nội chiến kéo dài nhiều năm. Tại Diễn đàn Kinh tế Ðức-Syria, Tống thống al-Sharaa quảng bá Syria như một điểm đến đầu tư đầy tiềm năng.
Lực lượng Hồi giáo HTS do ông al-Sharaa lãnh đạo đã lật đổ Tổng thống lâu năm Bashar al-Assad vào cuối năm 2024, sau gần mười bốn năm nội chiến. Sau đó, ông al-Sharaa được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời của Syria.
(KAP 30-1-2026)