Vua Tây Ban Nha trở thành

"Kinh sĩ trưởng" của Ðền thờ Ðức Bà Cả

 

Vua Tây Ban Nha trở thành "Kinh sĩ trưởng" của Ðền thờ Ðức Bà Cả.

Phúc Nhạc

Roma (RVA News 21-03-2026) - Trưa ngày 20 tháng Ba năm 2026, Vua Felipe VI của Tây Ban Nha đã nhận tước hiệu danh dự "Kinh sĩ trưởng" (Protocanonico) của Ðền thờ Ðức Bà Cả. Lễ nghi đã diễn ra lúc 12 giờ 30 trong Kinh sĩ hội của Ðền thờ, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Rolandas Makrickas, người Lituani, Giám quản Ðền thờ, và mười hai kinh sĩ tất cả đều do Giáo hoàng bổ nhiệm.

Theo đặc quyền cổ xưa, Vua Tây Ban Nha được hưởng chức danh "Kinh sĩ trưởng" của Ðền thờ này, dựa trên mối quan hệ lịch sử giữa Vương cung Thánh đường và Hoàng gia của Tây Ban Nha từng rất Công giáo.

Mối quan hệ này qua các thế kỷ đã góp phần làm tăng vẻ trang nghiêm của Vương cung Thánh đường cổ kính này, được xây dựng dưới triều Giáo hoàng Liberio, và đạt đỉnh điểm vào năm 1603, khi Kinh sĩ đoàn mời Vua Felipe III đảm nhận vai trò người bảo trợ và Kinh sĩ trưởng. Một vị vua khác, Felipe IV, đã thành lập hồi năm 1647 "Opera Pia di Spagna", tức là một khoản trợ cấp hằng năm cho Vương cung Thánh đường.

Ðến thời hiện đại, với sắc chỉ Hispaniarum fidelitas, Lòng trung thành của Tây Ban Nha, ngày 05 tháng Tám năm 1953, Ðức Giáo hoàng Piô XII đã xác nhận các đặc quyền dành cho Tây Ban Nha, bao gồm việc ghi danh nguyên thủ quốc gia này như là Kinh sĩ trưởng danh dự của Kinh sĩ đoàn Ðền thờ Ðức Bà Cả, đồng thời nhắc lại "những mối dây đạo đức và lòng sùng kính đã gắn kết Tây Ban nha với Ðại Vương cung thánh đường Ðức Bà Cả. Ngoài ra, từ đó, mỗi năm Kinh sĩ đoàn cử hành ba thánh lễ cầu cho sự thịnh vượng của dân Tây Ban Nha và nhà vua: vào lễ thánh Ferdinand thành Castile (30/5), lễ Ðức Mẹ Lên Trời và lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Sau nghi lễ tại Ðền thờ Ðức Bà Cả, Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia Ortiz đã được Ðức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp kiến.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page