Tòa phúc thẩm Vatican tuyên bố
hủy một phần phiên tòa
trong vụ án chống Ðức Hồng y Becciu
Tòa phúc thẩm Vatican tuyên bố hủy một phần phiên tòa trong vụ án chống Ðức Hồng y Becciu.
Phúc Nhạc
Vatican (RVA News 19-03-2026) - Hôm 17 tháng Ba năm 2026, Tòa phúc thẩm Vatican đã tuyên bố vô hiệu hóa một phần phán quyết của tòa cấp dưới trong vụ án tài chính gây chú ý liên quan đến Ðức Hồng y Angelo Becciu và các bị cáo khác, do phát hiện những sai sót về thủ tục của bên công tố trong phiên tòa năm 2023, dẫn đến việc Ðức Hồng y bị kết án tù vì nhiều tội danh tham ô tài chính.
Trong phán quyết dài 16 trang, công bố ngày 17 tháng Ba năm 2026, Tòa phúc thẩm do Ðức Tổng giám mục Alejandro Arellano Cedillo chủ tọa cho rằng các công tố viên Vatican đã mắc sai phạm thủ tục, làm suy yếu quyền được bào chữa công bằng của các bị cáo.
Tòa không hủy toàn bộ vụ án nhưng xác định một số phần của quá trình tố tụng ban đầu là vô hiệu và cần được xét xử lại, bao gồm lời khai nhân chứng và việc đánh giá một số chứng cứ. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến bắt đầu vào ngày 22 tháng Sáu năm 2026.
Phán quyết về "tính vô hiệu tương đối" không xóa bỏ hoàn toàn hiệu lực pháp lý của bản án tháng Mười Hai năm 2023, theo đó Ðức Hồng y Becciu bị kết án năm năm rưỡi tù giam, cấm vĩnh viễn đảm nhiệm công vụ và bị phạt hơn 8,000 Mỹ kim.
Vụ án xoay quanh khoản đầu tư khoảng 350 triệu Euro của Tòa Thánh vào một dự án bất động sản cao cấp tại London, giai đoạn 2014-2018. Công tố cáo buộc các môi giới và quan chức Vatican đã thu lợi bất chính hàng chục triệu Euro từ phí và hoa hồng.
Phiên tòa kéo dài gần hai năm rưỡi với 86 phiên xét xử đã kết án Ðức Hồng y Becciu và tám bị cáo khác, với các tội danh như gian lận và lạm dụng chức vụ, đồng thời yêu cầu bồi thường hàng chục triệu Euro cho Tòa Thánh. Tất cả bị cáo đều tuyên bố vô tội và kháng cáo.
Một điểm quan trọng trong phán quyết là yêu cầu Văn phòng Công tố Vatican phải nộp toàn bộ hồ sơ điều tra đầy đủ, không bị che bớt, trước ngày 30 tháng Tư sắp tới. Luật sư bào chữa cho rằng họ chỉ được tiếp cận tài liệu không đầy đủ, trong đó có các tin nhắn liên quan đến một nhân chứng quan trọng. Tòa nhận định việc che giấu thông tin là vi phạm thủ tục nghiêm trọng. Các bên có thời hạn đến ngày 15 tháng Sáu để xem xét tài liệu và chuẩn bị lập luận. Phán quyết cũng đề cập đến tranh cãi về bốn sắc lệnh của cố Giáo hoàng Phanxicô, vốn mở rộng quyền điều tra cho công tố. Tòa cho rằng một sắc lệnh có tính chất như luật nhưng không được công bố nên không có hiệu lực.
Ðiều này có thể ảnh hưởng lớn đến phiên xử lại
Phán quyết được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ðức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng thủ tục pháp lý, tính công bằng của thẩm phán và quyền bào chữa trong việc bảo đảm uy tín của hệ thống tư pháp.
Ðức Hồng y Giovanni Becciu, người Ý, năm nay 78 tuổi (1948), nguyên là Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh và từ ngày 01 tháng Chín năm 2020 làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh, nhưng chỉ ba tuần sau ngài phải từ nhiệm vì liên lụy đến việc mua căn nhà trị giá 200 triệu Euro ở Luân Ðôn, gây thất thoái tài chánh trầm trọng cho Tòa Thánh.
(osvnews 17-3-2026)