Các Giáo hội Kitô lớn ở Ðức

suy giảm tín hữu

 

Các Giáo hội Kitô lớn ở Ðức suy giảm tín hữu.

Phúc Nhạc

(RVA News 18-03-2026) - Hai Giáo hội Kitô lớn tại Ðức, Công giáo và Tin lành, đều có số tín hữu bị suy giảm.

Hôm 16 tháng Ba năm 2026, hai Giáo hội đã công bố các số liệu thống kê mới về số lượng tín hữu và dữ liệu mục vụ cho năm 2025. Theo đó, Giáo hội Công giáo tại Ðức có khoảng 19.2 triệu tín hữu. Con số này giảm khoảng 550,000 người so với năm 2024, tương đương mức giảm gần 2.8%.

Trong Liên hiệp Giáo hội Tin lành tại Ðức (EKD), theo số liệu sơ bộ, khoảng 17.4 triệu người thuộc một trong 20 giáo hội khu vực trong năm qua. Ðây là mức giảm 3.2% so với năm trước (17.98 triệu).

Tổng thể, số tín hữu của hai Giáo hội lớn tại Ðức đã giảm khoảng 3%, từ gần 37.75 triệu xuống còn 36.62 triệu người. Ðiều này tương ứng với khoảng 23% dân số là người Công giáo và 20.8% là người Tin lành - tổng cộng gần 44%.

Trong năm 2025, có 307,117 người làm đơn xin ra khỏi Giáo hội Công giáo tại Ðức, theo số liệu sơ bộ của Hội đồng Giám mục tại Bonn. Năm 2024, con số này là 321,659 người. Trong cùng năm 2024, số người gia nhập Giáo hội Công giáo tăng nhẹ, lên 2,269 người (2024: 1,839), và 5,443 người được tái gia nhập (2024: 4,743). Trên toàn nước Ðức, Giáo hội Công giáo ghi nhận khoảng 109,000 lễ rửa tội trong năm 2024.

Giáo hội Tin lành tại Hannover cho biết nguyên nhân chính của sự suy giảm số tín hữu là do việc rời bỏ Giáo hội và tử vong. Trong năm 2025, khoảng 350,000 người rời khỏi Giáo hội Tin lành - tương đương năm trước. Khoảng 330,000 tín hữu Tin lành đã qua đời. Ðồng thời, khoảng 120,000 người gia nhập mới hoặc được rửa tội.

Số người tham dự thánh lễ

Theo số liệu, trung bình có khoảng 1.304 triệu người Công giáo tham dự thánh lễ vào cuối tuần, tương đương khoảng 6.8% tổng số tín hữu (không tính tham dự trực tuyến).

Ðối với Giáo hội Tin lành, số liệu gần nhất (năm 2023) cho thấy trung bình gần 459,000 tín hữu tham dự phụng vụ cuối tuần.

Việc rời bỏ Giáo hội gây đau lòng

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ðức, là Ðức cha Heiner Wilmer, Dòng Linh mục Thánh Tâm, Giám mục Giáo phận Hildesheim ở miền bắc Ðức, bày tỏ đau lòng trước số lượng lớn người rời bỏ Giáo hội. Ngài nói: "Các lý do rất khác nhau, nhưng vì chúng ta là một cộng đoàn đức tin qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức, nên tôi phải nói rằng mỗi người rời bỏ Giáo hội đều khiến chúng tôi đau lòng."

Ðức cha cảm ơn những người thiện nguyện. Ngài cho biết "Có khoảng 600,000 người đang góp phần giúp Giáo hội hiện diện trong xã hội thông qua nhiều hoạt động đa dạng. Dù có nhiều biến đổi, tôi khuyến khích chúng ta không nản lòng mà hướng về phía trước, cùng nhau - cả trong tinh thần đại kết - tìm kiếm những con đường để đời sống Kitô hữu ngày nay được xã hội đón nhận nhiều hơn."

(KNA, KAP 16-3-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page