Ðức Thánh cha tiếp Ban Tổ chức Sáng kiến

"Từ Khủng hoảng đến Chăm sóc:

Hoạt động Công giáo bênh vực Trẻ em"

 

Ðức Thánh cha tiếp Ban Tổ chức Sáng kiến "Từ Khủng hoảng đến Chăm sóc: Hoạt động Công giáo bênh vực Trẻ em".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-02-2026) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 05 tháng Hai năm 2026, dành cho Ban Tổ chức Sáng kiến "Từ Khủng hoảng đến Chăm sóc: Hoạt động Công giáo bênh vực Trẻ em", Ðức Thánh cha Lêô XIV tái lưu ý cộng đoàn thế giới về thảm cảnh của bao nhiêu trẻ em trên thế giới.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Quyền Trẻ em, do Ðức Giáo hoàng Phanxicô triệu tập vào cùng thời điểm này hồi năm ngoái (2025) và những hoa trái của Hội nghị này, đồng thời khích lệ các tham dự viên tiếp tục thực thi sáng kiến này trước những thách đố vẫn ở mức độ cao và cấp thiết. Ðức Thánh cha nói:

"Thật là một bi kịch khi trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp thế giới - những người mà chính Chúa Giêsu muốn đến với Ngài - lại thường xuyên bị tước đoạt sự chăm sóc và quyền tiếp cận những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Tương tự như vậy, các em thường có rất ít cơ hội để phát triển trọn vẹn tiềm năng mà Thiên Chúa đã ban cho. Ðáng tiếc thay, tôi nhận thấy rằng trong năm qua, hoàn cảnh của trẻ em vẫn chưa được cải thiện, và điều đặc biệt đáng lo ngại là việc bảo vệ trẻ em khỏi những nguy hiểm vẫn chưa đạt được những tiến bộ cần thiết. Người ta buộc phải đặt câu hỏi liệu những cam kết toàn cầu về phát triển bền vững có bị gạt sang một bên hay không, khi trong gia đình nhân loại toàn cầu của chúng ta, vẫn còn biết bao trẻ em sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, chịu đựng bạo hành và bị cưỡng bức di dời; chưa kể đến việc các em thiếu nền giáo dục thích hợp và bị cô lập hoặc chia cắt khỏi gia đình mình."

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Tôi hoan nghênh sự dấn thân của anh chị em trong việc xây dựng những phương thức hiệu quả nhằm đáp lại các mối quan ngại đã được nêu lên tại Hội nghị Thượng đỉnh về Quyền Trẻ em. Khi thực hiện sứ vụ này, tôi xin nêu lên hai điểm quan trọng.

Trước hết, anh chị em đang lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Ðây thực sự là một sứ mạng cao quý. Xin hãy ghi nhớ điều đó mỗi khi anh chị em bị cám dỗ nản lòng vì những sáng kiến thất bại, vì sự thờ ơ của người khác, hay vì cảm giác rằng tình hình dường như không tiến triển. Chính điều thiện hảo mà anh chị em biết mình đang thực hiện sẽ nâng đỡ và thúc đẩy anh chị em tiến bước.

Ðiểm thứ hai liên quan đến sự cần thiết phải chú ý đến những nhu cầu mang tính xuyên suốt của trẻ em - những nhu cầu rất dễ bị bỏ quên khi việc chăm sóc chỉ tập trung vào một lãnh vực đơn lẻ. Theo nghĩa này, tôi nhận thấy rằng cách thức cụ thể mà mỗi người trong anh chị em đang đáp ứng các nhu cầu của trẻ em đều phù hợp với đoàn sủng và chuyên môn riêng của anh chị em trong các cơ cấu Giáo hội địa phương, các hội dòng và các tổ chức mang linh hứng Công giáo. Tuy nhiên, tôi khẩn thiết mời gọi anh chị em tìm ra những phương thức để cộng tác với nhau trong sự hài hòa lớn hơn, hầu trẻ em được đón nhận sự chăm sóc quân bình, có xét đến phúc lợi thể lý, tâm lý và thiêng liêng của các em. Bộ Phát triển Con người Toàn diện, cùng với Hàn Lâm viện Tòa Thánh về Sự sống, Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam và Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ, đang đồng hành với anh chị em trong nỗ lực này; và tôi khích lệ tất cả anh chị em xây dựng những bước đi cụ thể và các kế hoạch hành động nhằm đáp ứng các nhu cầu xuyên suốt của trẻ em."

(Sala Stampa 5-2-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page