Bộ trưởng Văn hóa Ucraina cáo buộc Nga

tấn công các di sản thế giới tại Ucraina

 

Bộ trưởng Văn hóa Ucraina cáo buộc Nga tấn công các di sản thế giới tại Ucraina.

Phúc Nhạc

Kiev (RVA News 28-01-2026) - Hôm 26 tháng Giêng năm 2026, Bộ trưởng Văn hóa Ucraina, bà Tetjana Bereschna, đã cáo buộc Nga tấn công Di sản Thế giới.

Trong một cuộc không kích của Nga nhằm vào thủ đô Kiev hồi cuối tuần qua, một số phần của Tu viện Hang động nổi tiếng ở thành phố này đã bị hư hại. Bộ Văn hóa Ucraina đã trưng dẫn bức ảnh chụp một ô cửa sổ bị vỡ của tu viện. Khu vực lối vào các hang động được gọi là "Hang động Xa" và Nhà thờ Thánh Anna tại đây đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Theo các hình ảnh được công bố, thiệt hại được cho là tương đối nhỏ. Bộ Văn hóa Ucraina cho biết ngoài cửa ra vào và cửa sổ, lớp vữa trát của một bức tường bên ngoài cũng bị ảnh hưởng.

Tu viện Hang động cổ kính ở Kiev được thành lập vào năm 1051, và đã được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO từ năm 1990. Tu viện được coi là cái nôi của Chính thống giáo và là một biểu tượng của thành phố.

"Tấn công Di sản Thế giới"

Bộ trưởng Văn hóa Ucraina gọi đây là "tội ác chống lại di sản của nhân loại". Theo số liệu do bà đưa ra, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ucraina vào tháng Hai năm 2022, hơn 4,000 địa điểm văn hóa tại Ucraina đã bị phá hủy.

Vào tháng Sáu năm 2025, chính phủ Ucraina cũng đã quy trách nhiệm cho Nga về những thiệt hại gây ra cho Nhà thờ Thánh Sophia ở trung tâm thành phố Kyiv. Thánh đường này cũng thuộc Di sản Thế giới của UNESCO. Cho đến nay, Tu viện Hang động vẫn chưa từng bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công của Nga trong cuộc chiến này.

(KAP 27-1-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page