Ðức Hồng y Ruini nhận định:
Triều đại Giáo hoàng của Ðức Lêô XIV
bắt đầu giống như thời Ðức Gioan Phaolô II
Ðức Hồng y Ruini nhận định: Triều đại Giáo hoàng của Ðức Lêô XIV bắt đầu giống như thời Ðức Gioan Phaolô II.
Phúc Nhạc
Roma (RVA News 28-01-2026) - Ðức Hồng y Camillo Ruini, nguyên Ðại diện Ðức Giáo hoàng cai quản Giáo phận Roma và nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nhận định rằng khởi đầu triều đại Ðức Giáo hoàng của Ðức Lêô XIV giống như thời Ðức Gioan Phaolô II. Ðức Hồng y nói: "Cả hai vị Giáo hoàng đều phải đối diện với những căng thẳng và đối nghịch đe dọa sự hiệp nhất của Giáo hội".
Ðức Hồng y Ruini năm nay 94 tuổi, cho đến nay đã trải qua 9 triều đại Giáo hoàng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý Il Giornale, số ra cuối tuần 25 tháng Giêng năm 2026. Theo Ðức Hồng y, việc loan báo Tin mừng hiện nay là vấn đề cấp thiết và quan trọng nhất: "Trong thế giới của chúng ta, chính những nền tảng của đức tin đang bị đe dọa, bắt đầu từ sự hiện hữu của Thiên Chúa và thần tính của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của chúng ta."
Ðức Hồng y Ruini khuyến nghị các giám mục Ý cần lên tiếng về những "vấn đề lớn của luân lý công cộng", chẳng hạn như trợ tử. Ðiều đó tuy sẽ vấp phải nhiều chỉ trích, nhưng theo ngài, "bị chỉ trích còn tốt hơn là trở nên không còn liên quan".
Ðức Hồng y Ruini đề cao đương kim Thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni hiện nay đã thể hiện "sự can đảm và tầm nhìn xa", khi bà đề cập đến cái gọi là "ngoại lệ của nước Ý". Thuật ngữ này mô tả nước Ý như một quốc gia kiểu mẫu, có khả năng gìn giữ nền văn hóa Công giáo trong bối cảnh thế tục hóa ngày càng gia tăng.
Theo Ðức Hồng y Ruini, "sự ngoại lệ của nước Ý" này từng được Ðức Gioan Phaolô II và cả Ðức Bênêđictô XVI đặc biệt coi trọng. Ngài nói: "Ðáng tiếc là ngày nay không còn có thể bảo tồn điều đó một cách trọn vẹn". Hiện có những áp lực quá lớn khiến hệ thống luật pháp của Ý phải thích nghi với các quy định luân lý công cộng đang thịnh hành tại châu Âu.
(KNA, KAP 26-1-2026)