Ðức Thánh cha khích lệ các tín hữu

tham dự Cuộc Tuần hành bênh vực Sự sống 2026

Lần thứ 53 tại Mỹ

 

Ðức Thánh cha khích lệ các tín hữu tham dự Cuộc Tuần hành bênh vực Sự sống 2026 Lần thứ 53 tại Mỹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-01-2026) - Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi sứ điệp chào thăm và khích lệ hàng chục ngàn tín hữu Công giáo ở Mỹ, tựu về thủ đô Washington để tham dự Cuộc Tuần hành bênh vực Sự sống Lần thứ 53 tiến hành hôm 23 tháng Giêng năm 2026.

Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ quyền được sống "cấu thành nền tảng không thể thiếu của mọi quyền con người khác...". Xã hội "chỉ thực sự lành mạnh và tiến bộ khi bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống con người và tích cực thúc đẩy giá trị ấy.

Trong tinh thần đó, tôi khích lệ anh chị em, đặc biệt là những người trẻ, tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng sự sống được tôn trọng trong mọi giai đoạn của nó, thông qua những cố gắng thích hợp ở mọi cấp độ của xã hội, kể cả việc đối thoại với các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị."

Ðức Thánh cha kết luận với lời nguyện xin Chúa Giêsu "đồng hành với anh chị em... khi anh chị em can đảm và ôn hòa tuần hành bênh vực các trẻ em chưa chào đời". Việc dấn thân này, theo Ðức Thánh cha, là "chu toàn mệnh lệnh của Chúa là phục vụ Người nơi những anh chị em bé mọn nhất của chúng ta".

Nhiều vị Giáo hoàng trước đây cũng từng gửi sứ điệp đến Cuộc Tuần hành vì Sự sống tại Hoa Kỳ dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn qua mạng xã hội. Tuy nhiên, sứ điệp của Ðức Lêô XIV dường như là lá thư chính thức đầu tiên, mang chữ ký trực tiếp của một vị Giáo hoàng.

Khi còn trẻ, Ðức Lêô XIV đã từng tham dự các cuộc tuần hành bảo vệ sự sống ở thủ đô Washington, ít là trong những năm đầu của sáng kiến này.

Thánh lễ vọng tuần hành

Trước cuộc tuần hành, chiều ngày 22 tháng Giêng năm 2026, khoảng năm ngàn tín hữu, trong đó có nhiều sinh viên và học sinh, đã quy tụ để tham dự thánh lễ khai mạc Ðêm Canh thức Cầu nguyện Toàn quốc cho Sự sống tại Ðền thánh Quốc gia Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, D.C.

Chủ tế thánh lễ là Ðức Tổng giám mục Coakley, Giám mục Giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, và trong số các vị đồng tế có Ðức Hồng y Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ; Ðức Hồng y Robert McElroy, Tổng Giáo phận Washington sở tại, Ðức Hồng y Sean O'Malley, Nguyên Tổng giám mục Giáo phận Boston, cùng giám mục và linh mục khác.

Trong bài giảng, Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ nhận định rằng: "Anh chị em của chúng ta trong lòng mẹ là những người dễ bị tổn thương nhất và cũng là những người không có tiếng nói nhất", đồng thời ngài nhấn mạnh rằng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) đã xác định vấn đề này là ưu tiên hàng đầu trong các mối quan tâm về chính trị.

Ngay cả sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ phán quyết Roe vs Wade, Ðức cha Coakley lưu ý rằng mỗi năm vẫn có hơn một triệu vụ phá thai. Tuy nhiên, ngài bày tỏ niềm hy vọng rằng những người trẻ đang hiện diện trước mặt mình "chính là thế hệ bảo vệ sự sống" và sẽ góp phần chấm dứt nạn phá thai tại Hoa Kỳ. Ðức Tổng giám mục Coakley nói: "Tôi hoàn toàn tin rằng 50 năm nữa, khi thế hệ của tôi đã trở về cùng Thiên Chúa, cháu chắt của các bạn sẽ hỏi các bạn rằng: "Có thật không, khi ông bà bằng tuổi cháu, người ta đã giết các trẻ em ngay trong lòng mẹ?"

(Tổng hợp 23-1-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page