Một vị Tổng giám mục Venezuela kêu gọi
phục hồi các quyền cơ bản tại nước này
Một vị Tổng giám mục Venezuela kêu gọi phục hồi các quyền cơ bản tại nước này.
Phúc Nhạc
Barquisimeto (RVA News 18-01-2026) - Trong cuộc rước kiệu Ðức Mẹ với sự tham dự của ba triệu người, trên quãng đường dài bảy cây số tại thành phố Barquisimeto ở miền bắc Venezuela, Ðức cha Polito Rodríguez Méndez, Tổng giám mục sở tại, đã kêu gọi tái lập các quyền căn bản cho người dân tại nước này giữa các chính biến hiện nay.
Ðoàn hành hương truyền thống đã rước tượng Ðức Mẹ được tôn kính dưới tước hiệu "Divina Pastora", Mục Tử Thần Linh.
Theo nhật báo El Universal, đây là cuộc rước lớn nhất trong lịch sử Venezuela. Trong bài giảng, Ðức Tổng giám mục Méndez nói: "Chúng ta không được chấp nhận điều ác, cũng không được chấp nhận bất cứ điều gì xúc phạm đến phẩm giá con người và phá hủy các quyền căn bản của con người." Rồi kêu gọi khôi phục và tôn trọng quyền được sống, quyền tự do ngôn luận và quyền bầu cử, đồng thời yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị hiện vẫn đang bị giam giữ. Tuy nhiên, tiến trình này cho đến nay vẫn diễn ra rất chậm chạp.
Huy chương Nobel được trao cho ông Trump, Tổng thống Mỹ
Bài giảng của Ðức Tổng giám mục có thể được hiểu như một lời kêu gọi chuyển tiếp chính trị và thay đổi dân chủ tại Venezuela. Ðiều này cũng được bà Maria Corina Machado, người đoạt Giải Nobel Hòa bình, cổ vũ vào hôm thứ Năm, ngày 15 tháng Giêng năm 2026 tại Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ.
Sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, bà Machado cho biết Venezuela có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của ông Trump trên con đường trở lại dân chủ và trong việc trả tự do cho các tù nhân chính trị. Tuy nhiên, bà không nói rõ khi nào và bằng cách nào các bước cụ thể sẽ được thực hiện. Ðiều thu hút sự chú ý của truyền thông không phải là tình hình Venezuela, nhưng là việc bà Machado trao huy chương Nobel Hòa bình của mình cho ông Trump. Trong lời đề tặng có ghi: "Vì vai trò lãnh đạo xuất sắc của ông trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh, cổ vũ ngoại giao và bảo vệ tự do cũng như thịnh vượng." Ông Trump tỏ ra vinh dự và sau đó viết trên mạng xã hội: "Cám ơn, Maria."
Ít được truyền thông chú ý hơn, nhưng về mặt chính trị lại không kém phần quan trọng, đó là cuộc gặp sau đó của bà Machado với các nhân vật có ảnh hưởng thuộc cả Ðảng Dân chủ và Ðảng Cộng hòa, những người định hình khung chính sách tại Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ. Bà Machado có được sự hậu thuẫn vững chắc từ họ. Ðổi lại, bà cam kết tái lập nhà nước pháp quyền và tính độc lập của các thể chế. Ngoài ra, trong một khởi đầu dân chủ mới, hàng triệu người Venezuela trong cộng đồng hải ngoại sẽ trở về quê hương để góp phần tái thiết đất nước.
Nguồn "petro-dollar" cho ngân khố quốc gia
Nhà khoa học chính trị Venezuela Jesús Castellanos nói với nhật báo El Nacional rằng chuyến thăm Washington của bà Machado là một thắng lợi chiến lược, vì bà đã được chính Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón và lắng nghe trực tiếp tại Nhà Trắng. Trước đó, ông Trump từng có những phát biểu tích cực về bà Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez.
Từ Caracas, bà Rodríguez đã phát đi những tín hiệu xích lại gần Washington. Cụ thể, bà thông báo về cải cách luật dầu mỏ, có thể đặc biệt chú trọng đến lợi ích của Hoa Kỳ. Hiện nay, tiến trình tái phân bổ các mỏ dầu đang được đẩy nhanh hơn nhiều so với tiến trình khởi đầu dân chủ. Dường như những đối thủ ý thức hệ trước đây ở Washington và Caracas đã bắt đầu hợp tác chặt chẽ. Truyền thông Venezuela đưa tin rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển các khoản thu từ việc bán dầu của những tàu chở dầu bị tịch thu cho Ngân hàng Trung ương Venezuela. Trong giai đoạn đầu, 500 triệu Mỹ kim dự kiến sẽ được chuyển vào ngân khố quốc gia Venezuela. Tổng giá trị các đợt bán dầu này có thể lên tới hai tỷ Mỹ kim.