Tổng thống Cộng hòa Séc viếng thăm Vatican
Tổng thống Cộng hòa Séc viếng thăm Vatican.
Phúc Nhạc
Praha (RVA News 18-01-2026) - Tổng thống Cộng hòa Séc, ông Petr Pavel sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tại Vatican vào thứ Hai, ngày 19 tháng Giêng năm 2026.
Theo thông báo từ Phủ Tổng thống tại Praha, chương trình làm việc bao gồm các cuộc gặp với Ðức Giáo hoàng Lêô XIV và Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Theo kế hoạch chính thức, các cuộc hội đàm sẽ tập trung vào quan hệ song phương giữa Praha và Rôma, tự do tôn giáo, cũng như các vấn đề quốc tế và nhân đạo.
Trong những ngày qua, Tổng thống Pavel đang thăm Ucraina và hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng Giêng năm 2026, đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy. Dự kiến, các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được hòa bình tại Ucraina cũng sẽ là một chủ đề trong các cuộc trao đổi tại Vatican.
Truyền thông Séc cũng cho rằng tình trạng của Hiệp định cơ bản giữa Cộng hòa Séc và Tòa Thánh - đã được đàm phán xong từ năm ngoái nhưng chưa có hiệu lực - cũng sẽ được đề cập. Hiệp ước này nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Séc cũng như vị thế của Giáo hội Công giáo tại quốc gia này.
Mùa xuân năm 2025, Tổng thống Pavel đã từ chối ký văn kiện phê chuẩn, sau khi các đối thủ chống Hiệp định đã đệ đơn lên Tòa bảo hiến, và tòa này hiện đang xem xét tính hợp hiến của hiệp định này.
Trước đó, Quốc hội Séc đã phê chuẩn hiệp định do Thủ tướng, khi đó là Petr Fiala và Ðức Hồng y Parolin ký kết vào tháng Mười năm 2024. Sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng Mười năm 2025, Praha hiện có một chính phủ liên minh ba đảng mới do Thủ tướng Andrej Babiý đứng đầu.
Trong số những điều được ghi trong Hiệp định cơ bản có các bảo đảm về tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo; quyền tự quản của Giáo hội Công giáo; sự bảo đảm pháp lý cho công tác mục vụ tại bệnh viện, nhà tù, quân đội và lực lượng cảnh sát; bảo vệ bí mật tòa giải tội; cũng như quyền thành lập trường học và cơ sở bác ái của Giáo hội.
Trong quá khứ, Tổng thống Pavel nhiều lần công khai bày tỏ nghi ngờ về tính hợp hiến của thỏa thuận này, lo ngại rằng nó có thể trao đặc quyền cho Giáo hội Công giáo so với các cộng đồng tôn giáo khác, từ đó làm suy yếu tính trung lập của nhà nước đối với tôn giáo.
Ngay trước chuyến thăm Vatican của Tổng thống Pavel, các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo tại Séc đã kêu gọi ông, qua một thư ngỏ, nêu lên mối quan tâm của họ trong cuộc gặp với Ðức Giáo hoàng Lêô XIV. Họ chỉ trích rằng việc đưa bí mật tòa Giải tội vào Hiệp định cơ bản dự kiến sẽ đặt lợi ích của Giáo hội lên trên việc bảo vệ các nạn nhân, đồng thời gây khó khăn cho việc điều tra và truy tố hình sự của nhà nước đối với các vụ lạm dụng.
Trong năm 2025, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này. Trong một tuyên bố tháng 5 năm 2025, các giám mục khẳng định rằng bí mật tòa Giải tội "không tạo điều kiện cho việc che giấu tội phạm mang tính thể chế, như một số người đã cáo buộc."
(KAP 16-1-2026)