Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðức cha Voderholzer,

người phản đối "Con đường Công nghị" ở Ðức

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðức cha Voderholzer, người phản đối "Con đường Công nghị" ở Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.; Phúc Nhạc

Vatican (RVA News 16-01-2026) - Hôm mùng 10 tháng Giêng năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Ðức cha Rudolf Voderholzer, Giáo phận Regensburg ở miền nam Ðức.

Ðức cha cho báo chí biết Ðức Thánh cha "đặc biệt nâng đỡ những tín hữu vẫn trung thành với giáo huấn truyền thống và hỗ trợ đời sống Giáo hội qua lời cầu nguyện và các việc bác ái."

Ðồng thời, Ðức Giáo hoàng không quên kêu gọi Ðức cha "tiếp tục những nỗ lực mục vụ trong công cuộc loan báo Tin mừng."

Thông cáo của Giáo phận Regensburg cho biết: "Ðức giám mục Voderholzer đã chuyển lời chào của Giáo phận Regensburg đến Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, trình bày với ngài về các hoạt động của Viện Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và trao tặng ngài các ấn phẩm mới nhất của Viện. Ðức Giám mục cũng bày tỏ lòng biết ơn Ðức Thánh cha vì sự trân trọng sâu sắc của ngài đối với công trình thần học của Ðức Joseph Ratzinger/Giáo hoàng Bênêđictô XVI."

Regensburg là nơi Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI từng làm giáo sư và Khoa trưởng Thần học, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Munich. Tại đây, ngài có anh ruột là Ðức ông Georg Ratzinger hưu dưỡng và qua đời.

"Sau đó, hai vị đã trao đổi, trong số những vấn đề khác, về các thách đố hiện nay của thần học, vốn xoay quanh hình ảnh con người dưới ánh sáng của mạc khải Kitô giáo. Cũng như Kitô học là trọng tâm trong thế kỷ IV, thì ngày nay, nhân học chính là nơi mà vận mệnh của đức tin và của Giáo hội được quyết định".

"Con đường Công nghị" mà Hội đồng Giám mục Ðức và Ủy ban Trung ương giáo dân Công giáo Ðức đang theo đuổi từ bốn năm nay chủ trương cải tổ Giáo hội với những thay đổi sâu rộng trong giáo huấn truyền thống của Giáo hội, chẳng hạn như về việc phong chức cho phụ nữ và luân lý tính dục cũng như cơ cấu điều hành Giáo hội. Giáo hội Công giáo tại nước này đang bị chia rẽ rõ rệt giữa phe cấp tiến chiếm đa số và phe truyền thống.

Ngoài Ðức giám mục Voderholzer, còn có ba giám mục giáo phận khác đã rút khỏi tiến trình Con đường Công nghị, đó là Ðức giám mục Stefan Oster, Giám mục Giáo phận Passau, Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám mục Koln, và Ðức giám mục Gregor Maria Hanke, OSB, nguyên Giám mục Eichstaett.

Trong thời gian gần đây, nhiều giám mục Ðức đã có dịp trực tiếp gặp gỡ Ðức Giáo hoàng Lêô XIV. "Ngoài Ðức Giám mục Georg B#tzing (Limburg), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, trong bốn tháng qua còn có các Tổng giám mục Udo Bentz (Paderborn), Stefan HeỤe (Hamburg), Hồng y Reinhard Marx (Munich và Freising), cùng các giám mục Stephan Ackermann (Trier), Bertram Meier (Augsburg), Stefan Oster (Passau) và Heiner Wilmer (Hildesheim)".

(Ekai.pl 12-1-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page