Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô

và Phong trào Pax Christi lên án

cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Venezuela

 

Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô và Phong trào Pax Christi lên án cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Venezuela.

Phúc Nhạc

Genève (RVA News 07-01-2026) - Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, đã mạnh mẽ lên án hành động của Hoa Kỳ tại Venezuela.

Hội đồng Ðại kết được thành lập năm 1948 và hiện quy tụ 350 Giáo hội không Công giáo, gồm Chính thống, Tin lành và Anh giáo, với khoảng 500 triệu tín hữu Kitô trên thế giới và có trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ. Giáo hội Công giáo không phải là thành phần của Hội đồng này, nhưng vẫn cộng tác qua các nhóm làm việc chung.

Trong một tuyên bố được công bố hôm mùng 04 tháng Giêng năm 2026, Tổng Thư ký Hội đồng là Mục sư Jerry Pillay thuộc Giáo hội Tin lành Trưởng Lão, người Nam Phi, gọi việc làm của Hoa Kỳ là một "sự vi phạm trắng trợn và đáng kinh ngạc chống công pháp quốc tế", đồng thời Mục sư kêu gọi tôn trọng chủ quyền quốc gia của Venezuela. Cuộc tấn công của Hoa Kỳ tạo ra một tiền lệ toàn cầu nguy hiểm, bởi vì nó bình thường hóa việc sử dụng bạo lực vũ trang để đạt được các mục tiêu chính trị.

Tuyên bố của Hội đồng đại kết nhấn mạnh thêm rằng các tranh chấp phải được giải quyết bằng đối thoại và ngoại giao, chứ không phải bằng bạo lực vũ trang. "Trong những thời điểm nguy hiểm và bất ổn này, thế giới cần những nhà lãnh đạo khôn ngoan và can đảm vì hòa bình, chứ không phải là sự lan rộng của xung đột và việc bình thường hóa tính phi pháp trong quan hệ quốc tế".

Mặt khác, Phong trào Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô, có trụ sở ở Bruxelles, thủ đô vương quốc Bỉ, đã công bố tuyên ngôn lên án hành động quân sự của Hoa Kỳ tại Caracas cũng như việc bắt giữ nguyên thủ quốc gia Nicolás Maduro. Phong trào gọi đó là một "hành động bạo lực mang tính xen mình" và là "sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".

Theo Pax Christi, đây cũng là một "tiền lệ cực kỳ nguy hiểm", có nguy cơ "biện minh và hợp pháp hóa những hành vi vi phạm tương tự mới của lực lượng vũ trang các quốc gia hùng mạnh nhất, đẩy chúng ta vào một tình trạng bất công và bạo lực không thể kiểm soát".

Tổ chức hòa bình này khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ nguyên tắc quyền tự quyết của các dân tộc và bày tỏ sự liên đới với nhân dân Venezuela "trong việc tôn trọng các quyền con người của họ".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page