Số lượng các nơi thờ phượng Công giáo ở Ðức

không sử dụng ngày càng cao

 

Số lượng các nơi thờ phượng Công giáo ở Ðức không sử dụng ngày càng cao.

Phúc Nhạc

Osnabruck (RVA News 24-12-2025) - Số lượng các nơi thờ phượng Công giáo ở Ðức bị "giải thánh" và không còn được sử dụng vào việc thờ phượng ngày càng cao, trước tình trạng số tín hữu Công giáo ngày càng suy giảm tại nước này.

Theo báo Neue Osnabruck Zeitung, Tân Báo Osnabruck, ở Bắc Ðức, số ra Chúa nhật ngày 21 tháng Mười Hai năm 2025, nói rằng từ nhiều năm nay, các Giáo hội lớn tại Ðức, Công giáo và Tin lành, liên tục giảm mất tín hữu và hiện tượng này kéo theo những hệ quả đối với các thánh đường.

Tại Ðức, trong năm 2025, người ta được biết ít nhất 46 nhà thờ hoặc nhà nguyện Công giáo đã bị giải thánh. Con số này thấp hơn đáng kể so với năm trước: năm 2024 có 66 nhà thờ và nhà nguyện bị giải chức năng thánh.

Giải thánh (profanierung) là một hành vi chính thức theo giáo luật, theo đó một nhà thờ hoặc nhà nguyện mất đặc tính thánh hiến và do đó không còn là một nơi thánh thiêng nữa. Nhưng vì không phải tất cả các quyết định giải thánh đều được công bố trên công báo của các giáo phận tại Ðức, nên con số thực tế có thể cao hơn.

Ðối với các Giáo hội Tin lành tại Ðức (EKD), hiện chưa có dữ liệu so sánh cho các năm 2023 đến 2025, vì các cuộc khảo sát tương ứng vẫn đang được đánh giá, theo bài báo. Con số gần nhất hiện có là từ năm 2022. Khi đó, trên toàn quốc có khoảng 23 nhà thờ và trung tâm giáo xứ Tin lành bị bán hoặc phá bỏ. Tại Ðức, mỗi bang đều có một Giáo hội Tin lành, độc lập với nhau, tuy có liên kết thành một liên minh. Nguyên nhân của tình trạng giải thánh trên đây là sự sụt giảm số lượng tín hữu kéo dài nhiều năm của hai Giáo hội lớn. Năm 2024, Giáo hội Công giáo tại Ðức vẫn còn hơn 19.7 triệu tín hữu, trong khi các Giáo hội Tin lành Ðức có chưa đến 18 triệu người. Trước đây, số tín hữu Tin lành ở Ðức đông hơn Công giáo.

(KNA 22-12-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page