Ðức Thánh cha tham dự thánh lễ Chính thống
Ðức Thánh cha tham dự thánh lễ Chính thống.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Istanbul (RVA News 01-12-2025) - Sáng Chúa nhật, ngày 30 tháng Mười Một năm 2025, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, nơi ngài đã viếng thăm chiều thứ Bảy, ngày 29 tháng Mười Một năm 2025, và ký tuyên ngôn chung với Ðức Thượng phụ Bartolomaios. Tại thánh đường, Ðức Thánh cha đã tham dự thánh lễ mừng kính thánh Anrê tông đồ, bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople. Thánh lễ được Ðức Thượng phụ, các giám mục Chính thống cử hành trang trọng trong hai tiếng đồng hồ.
Diễn từ của Ðức Thánh cha
Cuối thánh lễ, Ðức Thánh cha đã ngỏ lời kính chào Ðức Thượng phụ chung, các vị Thượng phụ, Giám mục và toàn thể cộng đoàn. Ngài nhắc lại cử chỉ lịch sử của Ðức Giáo hoàng Phaolô VI và Thượng phụ Athenagoras 60 năm trước đây đã tuyên bố xóa bỏ các vạ tuyệt thông năm 1054 hai Giáo hội Công giáo và Chính thống đã tuyên phạt nhau, mở đường cho một thời kỳ hòa giải và đối thoại mới giữa Công giáo và Chính thống giáo. Nhờ các cuộc gặp gỡ thường xuyên và đối thoại thần học phong phú, hai Giáo hội đã đạt được nhiều bước tiến trong việc hiểu nhau về giáo hội học và giáo luật. Trên nền tảng đó, Ðức Thánh cha mời gọi tiếp tục dấn thân mạnh mẽ hơn cho mục tiêu khôi phục hiệp thông trọn vẹn.
Ðức Thánh cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự nâng đỡ của Ðức Thượng phụ chung dành cho Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về Ðối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo, đồng thời kêu gọi tất cả các Giáo hội Chính thống tự quản tích cực tham gia trở lại. Ngài khẳng định rằng, trung thành với giáo huấn Công đồng Vatican II, việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa tất cả những ai được rửa tội là ưu tiên hàng đầu của Giáo hội Công giáo và là trọng tâm trong sứ vụ của Giám mục Roma: phục vụ sự hiệp thông và gìn giữ sự thống nhất trong Giáo hội hoàn vũ.
Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng, để trung thành với thánh ý Chúa, các Giáo hội không chỉ chăm lo cho tín hữu nhưng còn phải cùng nhau đáp lại những thách đố của thời đại. Trước hết là việc xây dựng hòa bình trong bối cảnh chiến tranh và bạo lực lan rộng; hòa bình không chỉ là kết quả của nỗ lực con người mà còn là hồng ân của Thiên Chúa, cần được cầu nguyện và gắn liền với sự hoán cải nội tâm.
Thách đố thứ hai là khủng hoảng môi trường, đòi hỏi một cuộc hoán cải tinh thần sâu sắc và sự cộng tác giữa Công giáo và Chính thống giáo để cổ võ một lối sống tôn trọng và bảo vệ công trình sáng tạo.
Thách đố thứ ba là việc sử dụng các công nghệ mới, đặc biệt trong truyền thông; hai Giáo hội được mời gọi thúc đẩy việc sử dụng chúng một cách có trách nhiệm và bảo đảm khả năng tiếp cận chung, tránh tình trạng lợi ích chỉ dành cho một nhóm nhỏ.
Sau thánh lễ, Ðức Thánh cha và Ðức Thượng phụ Bartolomaios đã lên bao lơn Tòa Thượng phụ để ban phép lành cho các tín hữu, trước khi hai vị cùng dùng bữa trưa chung với nhau.
Tiếp đó, lúc quá 13 giờ 30, Ðức Thánh cha ra phi trường Istanbul. Tại đây, sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ, với sự hiện diện của một vị Bộ trưởng trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Ðức Thánh cha, cùng với đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế, đáp máy bay đi Beirut, thủ đô Liban, để tiếp tục chương trình tông du.
Chương trình hoạt động của Ðức Thánh cha trong ngày 01 tháng Mười Hai năm 2025
Thứ hai, ngày 01 tháng Mười Hai năm 2025, ban sáng Ðức Thánh cha Lêô XIV đến Annaya, cách thủ đô Beirut hơn 40 đây số để kính viếng và cầu nguyện với thánh Charbel Makhluf, tại Ðan viện thánh Maroun Maronit vào lúc gần 10 giờ, rồi tiếp tục hành trình đến Ðền thánh Ðức Mẹ Liban ở Harissa, cách đó 42 cây số, trên ngọn đồi nhìn xuống vịnh Jounich, đây là nơi hành hương nổi tiếng ở Liban.
Cũng tại Ðền thánh này, Ðức Thánh cha sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ vào lúc gần 11 giờ 30, sau đó ngài trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh.
Ban chiều cùng ngày, lúc 16 giờ, Ðức Thánh cha có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn tại Quảng trường Các vị Tử đạo Beirut, trước khi đến Tòa Thượng phụ của Giáo hội Công giáo Maronit ở Bkerké để gặp gỡ giới trẻ vào lúc gần 18 giờ.