Ðức Tổng giám mục Giáo phận Beirut tuyên bố:

"Nguyên sự hiện diện của Ðức Giáo hoàng

cũng đủ để củng cố chúng tôi"

 

Ðức Tổng giám mục Giáo phận Beirut tuyên bố: "Nguyên sự hiện diện của Ðức Giáo hoàng cũng đủ để củng cố chúng tôi".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 25-11-2025) - Chiều Chúa nhật, ngày 30 tháng Mười Một năm 2025, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ bay đến Beirut, thủ đô Liban, để viếng thăm nước này lần đầu tiên, một nước đang bị khủng hoảng nặng nề và người dân rất mong chờ ngài.

Nhưng Ðức Tổng giám mục Paul Abdel Sater của Giáo phận Beirut thuộc Giáo hội Maronite nói thêm với đài Vatican rằng người dân Liban đón chờ chuyến thăm với tâm trạng vừa hy vọng vừa thực tế: "Chúng tôi không mong Ðức Thánh cha mang đến giải pháp cho mọi vấn đề của chúng tôi; chỉ cần ngài hiện diện ở đây là đủ... Chúng tôi vui mừng vì ngài đến thăm Liban, hiện diện với chúng tôi, cầu nguyện với chúng tôi. Với chúng tôi, như vậy là quá đủ."

Theo Ðức Tổng giám mục, chuyến thăm sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với Liban - nếu các nhà lãnh đạo thế giới mong muốn điều đó. "Ngày nay với truyền thông, người ta có thể khiến một sự kiện nhỏ trở nên lớn - hoặc khiến một sự kiện lớn trở thành nhỏ. Vì thế, tất cả tùy thuộc vào các lãnh đạo thế giới và truyền thông. Các nhà báo có trách nhiệm soi sáng những gì đang xảy ra ở Liban và những bất công mà người dân phải chịu." Ngài nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cũng chịu phần lớn trách nhiệm đối với tình hình Liban.

Ðức Tổng giám mục Sater nhắc lại rằng kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng, ngày 08 tháng Năm năm 2025, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhiều lần bày tỏ sự gần gũi với Liban, đó là sứ điệp hy vọng, bình an và yêu thương." Ðức Tổng giám mục cũng kêu gọi mọi tín hữu Liban tham dự các sự cuộc gặp gỡ với Ðức Thánh cha và nói rằng: "Hãy đến và gặp Ðức Giáo hoàng, hãy đến nghe lời ngài, hãy đến và cho ngài thấy chúng ta trân trọng chuyến thăm của ngài đến mức nào, yêu mến ngài ra sao, và biết ơn tất cả những gì ngài làm cho chúng ta như thế nào."

Sau cùng, Ðức Tổng giám mục Sater tin rằng chuyến thăm sẽ có ảnh hưởng lớn đến mỗi người dân Liban. Các Kitô hữu tại đây cảm thấy được nâng đỡ "bởi tất cả người Công giáo trên thế giới, bởi những ai tin vào Liban, vào dân tộc Liban và sứ mạng của họ", ngài nói. "Chuyến thăm sẽ mang lại cho chúng tôi nhiều hy vọng hơn để tiếp tục sứ mạng của mình tại vùng đất này - làm chứng cho tình yêu dành cho mọi người."

Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, trong chuyến tông du đầu tiên, sẽ thăm Thổ và Liban, từ nhiều thập kỷ qua chịu gánh nặng của các cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội và chính trị.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page