Ðức Thánh cha tiếp kiến các tham dự viên
khóa huấn luyện giải hôn phối
Ðức Thánh cha tiếp kiến các tham dự viên khóa huấn luyện giải hôn phối.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 22-11-2025) - Ðức Thánh cha Lêô XIV nhắc nhở các vị thẩm phán và viên chức các tòa án hôn phối của Giáo hội hết sức phục vụ sự thật và phần rỗi của các linh hồn.
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21 tháng Mười Một năm 2025, dành cho hàng trăm học viên khóa huấn luyện do Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma tổ chức, nhân dịp kỷ niệm mười năm công bố Tông thư tự sắc "Chúa Giêsu là thẩm phán hiền từ" (Mitis Iudex Dominus Iesus) nhắm cải tổ thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tự sắc được công bố trong cuộc họp báo ở Vatican, ngày 08 tháng Chín năm 2015 tại Vatican.
Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có Ðức Tổng giám mục Alejandro Arellano Cedillo, người Tây Ban Nha, Niên trưởng Tòa Rota, và các vị cộng tác vào khóa huấn luyện.
Trong huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc lại những điểm chính mà Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã trình bày và muốn triển khai sâu hơn ba chiều kích của khóa học: giáo hội học, pháp lý và mục vụ. Ngài nhận xét rằng ba bình diện này thường bị tách rời hoặc đối lập nhau, trong khi thực chất chúng là ba mặt của cùng một thực tại. Khi coi thần học, luật học và mục vụ như những lĩnh vực riêng biệt, người ta dễ có cái nhìn lệch lạc về tiến trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu như một thủ tục thuần kỹ thuật hay chỉ nhằm giúp đương sự "được tự do". Cách nhìn đó bỏ qua nền tảng Giáo hội học cũng như tầm quan trọng mục vụ của tiến trình.
Ðức Thánh cha cũng phân tích lý do tại sao các văn kiện cải tổ của Ðức Phanxicô gọi Chúa Kitô - vị Thẩm phán - là "hiền lành và giàu lòng thương xót". Hiền lành không có nghĩa là thiếu công bằng; lòng thương xót đích thực chỉ xuất hiện khi công lý được tôn trọng. Ðức Thánh cha trích thánh Augustinô để nhấn mạnh rằng lòng thương xót phải đi đôi với việc bảo toàn công lý. Nhờ đó, tiến trình tuyên bố vô hiệu trở thành một hành vi phục vụ sự thật và là việc thi hành lòng thương xót chân thật. Mục tiêu cải tổ - làm cho tiến trình dễ tiếp cận và nhanh chóng hơn nhưng không hy sinh sự thật - chính là biểu hiện của công lý gắn với lòng thương xót.
Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh giá trị mục vụ của tiến trình: hoạt động pháp lý của Giáo hội không nằm ngoài mục vụ, nhưng chính là một phần của công cuộc chăm sóc mục vụ gia đình. Tòa án giáo luật đóng góp vào thiện ích của các gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn. Hơn nữa, bản thân tiến trình xét xử có giá trị mục vụ vì nó thiết lập công lý trong đời sống Hội thánh, vốn là điều không thể tách rời khỏi việc hướng dẫn các tín hữu đến Nước Trời.
Tóm lại, Ðức Thánh cha Lêô XIV nhắc nhở rằng "salus animarum", phần rỗi của các linh hồn chính là quy luật tối thượng trong mọi tiến trình hôn nhân. Ngài khích lệ những người thi hành công tác pháp lý trong tòa án hôn phối của Giáo hội hãy luôn để sự thật của công lý tỏa sáng trong Giáo hội và trong chính cuộc sống của họ, và ban phép lành cho tất cả các tham dự viên.
(Sala Stampa 21-11-2025)