Tổng thống Lukashenko của Belarus
ân xá hai linh mục Công giáo,
do sự can thiệp của Tòa Thánh
Tổng thống Lukashenko của Belarus ân xá hai linh mục Công giáo, do sự can thiệp của Tòa Thánh.
Phúc Nhạc
Minsk (RVA News 22-11-2025) - Do sự can thiệp của Tòa Thánh, Tổng thống Belarus, ông Lukashenko đã ân xá hai linh mục Công giáo, thuộc Dòng Hiến sinh Thừa sai Ðức Mẹ Vô Nhiễm, OMI, đã bị nhà nước Belarus kết án 11 và 13 năm lao động khổ sai trong các phiên tòa mang động cơ chính trị rõ ràng, hồi cuối năm 2024 và đầu năm 2025.
Hôm 20 tháng Mười Một năm 2025, Hội đồng Giám mục Công giáo Belarus đã bất ngờ thông báo việc trả tự do cho hai linh mục.
Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục tiết lộ rằng việc Tổng thống Lukashenko ân xá hai linh mục này có liên quan đến chuyến thăm của Ðức Hồng y Claudio Gugerotti tại Minsk, hồi tháng Mười năm 2025. Trong cuộc viếng thăm, Ðức Hồng y đã gặp Tổng thống Lukashenko. Ngoài ra, vị Sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Minsk, là Ðức Tổng giám mục Ignazio Ceffalia, cũng như Ðức Tổng giám mục Iossif Staneuski, Chủ tịch Hội đồng Belarus cũng giữa vai trò quan trọng trong vụ này.
Các kênh liên lạc chặt chẽ với Vatican
Hãng thông tấn nhà nước Belta cho biết việc ân xá diễn ra "trên cơ sở tăng cường mối tương quan với Vatican và tinh thần thiện chí". Hãng tin này cáo buộc hai linh mục đã "phạm tội nghiêm trọng chống lại nhà nước": linh mục Akalatowitsch bị kết án vì tội phản quốc, còn linh mục Juchniewicz bị cáo buộc có hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, bản tin hiện nay của hãng thông tấn nhà nước Belarus không còn nhắc đến những cáo buộc này.
Chính quyền Belarus thường xuyên nhắm mục tiêu và đàn áp Giáo hội Công giáo, vốn chiếm khoảng 10% dân số 9.5 triệu người. Trong một thánh lễ tại thành phố Brest - giáp biên giới Ba Lan - Ðức Hồng y Gugerotti cũng đã khéo léo nêu vấn đề tự do tôn giáo.
Các tổ chức nhân quyền Belarus liệt kê hai linh mục vừa được trả tự do vào danh sách hơn 1,200 tù nhân chính trị hiện nay. Lãnh đạo phe đối lập lưu vong, là Svetlana Tikhanovskaya hoan nghênh việc phóng thích nói trên. Trên mạng X, bà viết:
"Tôi xin gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến Ðức Giáo hoàng Lêô XIV và Tòa Thánh vì sự kiên định hỗ trợ".
Bà cũng nhấn mạnh rằng nhiều tín hữu khác vẫn đang bị giam giữ. "Các hành động đàn áp phải chấm dứt, không ai được phép bị trừng phạt vì đức tin của mình."
(KNA, Vatican News 20-11-2025)