Ðức Thánh cha nhắn nhủ
các nhà ngoại giao Tòa Thánh
Ðức Thánh cha nhắn nhủ các nhà ngoại giao Tòa Thánh.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 19-11-2025) - Chiều ngày 17 tháng Mười Một năm 2025, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến hơn 100 nhà ngoại giao các cấp của Tòa Thánh, về Roma hành hương nhân dịp Năm Thánh Hy vọng. Ðức Thánh cha cám ơn, khích lệ sự tận tâm phục vụ của các vị, đồng thời nhắc nhở những điểm quan trọng trong đời sống tâm linh.
Hiện nay, Tòa Thánh có tương quan ngoại giao chính thức với 184 quốc gia trên thế giới, và trong ngành ngoại giao Tòa Thánh hiện nay không còn vị nào người Việt Nam.
Sáng ngày 17 tháng Mười Một năm 2025, các vị đã đồng tế thánh lễ tại Ðền thờ Thánh Phêrô, nơi bàn thờ Ngai tòa, với Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher.
Ban chiều cùng ngày, các vị đã được Ðức Thánh cha tiếp kiến. Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha cám ơn các vị thuộc Phủ Quốc Vụ khanh đã chuẩn bị những ngày gặp gỡ huynh đệ, cầu nguyện và đối thoại này, đồng thời ngài cũng bày tỏ vui mừng vì lần đầu tiên được tiếp đón đông đảo các giám mục và linh mục thuộc ngành ngoại giao, đang phục vụ trong các Phái Bộ Tòa Thánh ở các nơi trên thế giới. Ðây là dịp để canh tân đức tin và tái khẳng định ơn gọi nên thánh của mỗi người.
Ðề cao ơn gọi phục vụ
Ðức Thánh cha cảm ơn các vị đã lắng nghe và đáp lại tiếng gọi của Chúa Kitô, can đảm rời bỏ mọi sự để đem Tin mừng đến với các dân tộc. Ơn gọi phục vụ trong các Phái bộ Ngoại giao Tòa Thánh mang ý nghĩa đặc biệt: đó là trở thành dấu chỉ sự hiện diện của toàn thể Giáo hội và sự quan tâm mục tử của Ðức Giáo hoàng dành cho mọi cộng đoàn. Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng công việc ngoại giao của Tòa Thánh đòi phải có một con tim nồng nhiệt đối với Thiên Chúa và rộng mở với con người; cần có kiến thức, khả năng chuyên môn, tinh thần hy sinh và can đảm; và đặc biệt phải biết tín thác vào Chúa Giêsu, sống vâng phục Giáo hội và các bề trên. Khi hoạt động tại những quốc gia xa lạ về ngôn ngữ và văn hóa, các giám mục và linh mục phải nhớ rằng chứng tá đầu tiên và quan trọng nhất là đời sống tư tế thánh thiện, yêu mến Chúa Kitô và xây dựng Hội thánh.
Ðức Thánh cha đặc biệt nghĩ đến những vị đang phục vụ trong những hoàn cảnh khó khăn, xung đột hay nghèo đói, dễ làm nản lòng; và ngài khẳng định rằng Giáo hội luôn nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện.
Ðức Thánh cha không quên mời gọi các nhà ngoại giao Tòa Thánh vun trồng các nhân đức nhân bản, xây dựng tương quan với mọi người, tránh thái độ cô lập. Ngài nói: Anh em được mời gọi hòa nhập vào đời sống của Giáo hội địa phương và văn hóa bản xứ, trân trọng các truyền thống của từng dân tộc, như người nông dân chăm sóc mảnh đất mình canh tác. Việc hội nhập văn hóa không phải hành vi bề ngoài, nhưng là sự dấn thân yêu thương đối với con người và vùng đất anh em được sai đến. Ðồng thời, anh em cần duy trì mối liên hệ tinh thần với Giáo hội tại quê hương, vì nếu đánh mất nguồn gốc thì sẽ dẫn đến mất động lực, giống như cây thiếu rễ.
Vượt thắng khó khăn
Nhắc lại lời thánh Augustinô "Tình yêu là sức nặng nâng đỡ tôi" (Pondus meum, amor meus), và câu chuyện ngôn sứ Êlia được Chúa nâng đỡ trong khủng hoảng, Ðức Thánh cha khuyến khích các giám mục và linh mục ngoại giao Tòa Thánh hãy tìm sức mạnh nơi "núi Horeb nội tâm" - qua cầu nguyện, đặc biệt trong nhà nguyện của nhiệm sở ngoại giao, tại đó Thánh Thể soi sáng và nâng đỡ họ. Nhờ đó, họ trở thành "muối đất và ánh sáng thế gian", trở thành người mang hy vọng, nhất là tại những nơi thiếu công lý và hòa bình.
(Sala Stampa 17-11-2025)