Chuẩn bị tang lễ

Hồng y Dominik Duka tại Praha

 

Chuẩn bị tang lễ Hồng y Dominik Duka tại Praha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Praha (RVA News 08-11-2025) - Ðức Hồng y Dominik Duka, Dòng Ða Minh, nguyên Tổng Giám mục Praha (2010-2022), đã qua đời vào rạng sáng thứ Ba, ngày 04 tháng Mười Một năm 2025, tại Bệnh viện Quân đội Trung ương Praha, hưởng thọ 82 tuổi, theo thông tin từ Tổng giáo phận Praha.

Trong thời kỳ cộng sản, Ðức Cố Hồng y đã phải làm công nhân kỹ thuật và đã từng bị giam giữ vì đức tin của mình.

Trong những tuần gần đây, Ðức Hồng y Duka gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Sau một ca phẫu thuật khẩn cấp đầu tháng Mười năm 2025, ngài tạm thời được xuất viện vào thứ Năm, ngày 30 tháng Mười năm 2025, nhưng cuối tuần đã phải nhập viện lại.

Thánh lễ và nghi thức an táng sẽ được cử hành lúc 11 giờ sáng, ngày 15 tháng Mười Một năm 2025, tại Nhà thờ chính tòa Thánh Vitô ở Praha.

Linh cữu Ðức Hồng y Duka sẽ được quàn tại Nhà nguyện Các Thánh, trong khu vực Lâu đài Praha, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng Mười Một năm 2025 để giáo dân có thể đến tiễn biệt.

Ðức Tổng giám mục đương nhiệm Jan Graubner là người đầu tiên ghi vào sổ chia buồn tại Tòa Tổng Giám mục. Ngài kể rằng ngài vẫn còn nói chuyện, qua điện thoại, với Ðức Hồng y Duka hôm thứ Bảy, ngày 01 tháng Mười Một năm 2025, khi ngài mới xuất viện, và Ðức Hồng y "đầy sức sống, hứng khởi, bàn về những dự định sắp tới". Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng, và khi Ðức Tổng đến thăm hôm thứ Hai, Ðức Hồng y Duka đã ở trong tình trạng hôn mê sâu nhân tạo.

Ðức Tổng giám mục Graubner ca ngợi những nỗ lực nhiều năm của vị tiền nhiệm trong việc tái thiết mối quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội tại Cộng hòa Séc, sau thời cộng sản, và nói rằng ngài tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Ðức Hồng y Duka đã làm cho đất nước. Ðức Tổng nói: "Ðức Hồng y có tinh thần chiến đấu, đôi khi gây ra tranh luận, nhưng tôi nghĩ thật tốt khi chúng ta dám đứng lên cho điều mình tin, dù có thể sai lầm hoặc thất bại".

Ðức Tổng giám mục Olomouc, Josef Nuzik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Séc, nói rằng với cái chết của Ðức Hồng y Duka, Giáo hội và xã hội Séc mất đi một nhân vật quan trọng. Ðức Tổng giám mục ca ngợi vị cố Hồng y là "người có tầm nhìn rộng lớn", đã chịu bách hại và tù đày trong chế độ cộng sản, và trở thành một linh mục nhiệt thành, can đảm bảo vệ sự thật, nhưng cũng đầy lòng nhân hậu.

Tổng thống Petr Pavel xác tín rằng Ðức Hồng y Duka đã để lại dấu ấn sâu sắc trong Giáo hội và xã hội, kiên quyết chống lại chủ nghĩa toàn trị và góp phần vào sự phục hồi Giáo hội sau năm 1989.

Cựu Thủ tướng Andrej Babiý gọi Ðức Cố Hồng y là "một con người có đức tin kiên định", người đã góp phần quan trọng vào đời sống tôn giáo và xã hội của đất nước, và nói ông rất quý mến Ðức Cố Hồng y. Thủ tướng mãn nhiệm Petr Fiala cũng ca ngợi lòng can đảm của Ðức Hồng y Duka trong thời độc tài và vai trò quan trọng của ngài trong việc khôi phục Giáo hội trong xã hội dân chủ.

(KAP 6-11-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page