Tòa Thánh chống chi phí quân sự quá lớn
và chống bom chùm
Tòa Thánh chống chi phí quân sự quá lớn và chống bom chùm.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Genève (RVA News 20-09-2025) - Tại Genève, hôm 16 tháng Chín năm 2025, Ðức Tổng giám mục Balestrero, Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng thật là một sự ô nhục sự mất cân đối giữa chi tiêu quân sự và nguồn lực dành cho phát triển. Ðồng thời, ngài cũng tố giác rằng bom chùm vẫn tiếp tục gây ra nhiều nạn nhân vô tội. Ðức Tổng giám mục kêu gọi các quốc gia hãy lãnh trách nhiệm chung trong việc trợ giúp dân thường.
Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng: "Ðiều cấp bách là phải khôi phục lại một sự cân bằng hòa bình trong các mối quan hệ quốc tế và cùng phối hợp nỗ lực để thúc đẩy giải trừ quân bị nhằm xây dựng hòa bình."
Sức mạnh của lý trí, không phải của vũ khí
Trong bài tham luận, Ðức Tổng giám mục Balestrero nhấn mạnh rằng: "Việc gia nhập và tôn trọng luật pháp quốc tế - bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế - không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Trái lại, đó là một hình thức cao quý của trách nhiệm đối với toàn thể nhân loại."
Các hiệp ước về giải trừ quân bị không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cam kết luân lý đối với các thế hệ tương lai. "Thực sự là bằng sức mạnh của lý trí, chứ không phải của vũ khí, mà công lý mới có thể thành tựu." Vì thế, Tòa Thánh mạnh mẽ lên án việc sử dụng bom chùm với hậu quả tàn khốc đối với dân thường trong các cuộc xung đột vũ trang.
Một sự ô nhục là đầu tư vào vũ khí
Ðức Tổng giám mục Ðại diện Tòa Thánh trích dẫn những con số cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp giữa chi tiêu quân sự - hơn 2.7 ngàn tỷ đôla trong năm 2024 - và nguồn lực ít ỏi được dành cho việc trợ giúp các nạn nhân chiến tranh, người nghèo, người đói, cũng như việc thăng tiến phát triển con người toàn diện. Ngài gọi đó là "một sự ô nhục" và khẳng định rằng "không thể có một nền hòa bình lâu dài nếu thiếu một sự giải trừ quân bị thực sự."
Ðức Tổng giám mục nói rằng: "Nghĩa vụ tự vệ của một quốc gia không được biến thành một cuộc chạy đua vũ trang," dù là "chính đáng và cần thiết" để mỗi quốc gia bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình. Nhưng việc tăng cường sức mạnh quân sự tất yếu sẽ làm xói mòn niềm tin giữa các quốc gia.
(Vatican News 17-9-2025)