Bề trên Dòng thánh Augustinô tại Ý:
Ðức Thánh cha Lêô XIV rất cân nhắc khi quyết định
Bề trên Dòng thánh Augustinô tại Ý: Ðức Thánh cha Lêô XIV rất cân nhắc khi quyết định.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Roma (RVA News 30-08-2025) - Bề trên Dòng thánh Augustinô tại Ý, cha Gabriele Pedicino kể rằng Ðức Thánh cha Lêô XIV là người dè dặt, kín đáo và nhất là rất cân nhắc khi quyết định một điều gì.
Tân Giáo hoàng không phải là người ưa thích những sự kiện hoành tráng. Ngài là một con người rất kín đáo, có phần rụt rè, theo chia sẻ của linh mục Gabriele Pedicino, Bề trên Dòng Augustinô tại Ý.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 28 tháng Tám năm 2025, nhân lễ kính thánh Augustinô, dành cho Nhật báo La Repubblica, Cộng hòa, ở Ý, cha Pedicino cho biết nhân cách dịu dàng của Ðức Lêô XIV không phù hợp với "những hiệu ứng lớn, ồn ào". Cha nói: "Tôi chưa bao giờ thấy ngài là người bốc đồng". Khi còn làm Bề trên Tổng quyền Dòng thánh Augustinô, trong mười hai năm (2001-2013), Ðức Lêô XIV, tức là cha Robert Francis Prevost khi ấy, đã là một người rất biết quan sát và biết lắng nghe. Ngài luôn để lại ấn tượng là một con người gần gũi, có thời gian và không gian cho người khác.
Các tu sĩ Augustinô tin rằng, trong cương vị Giáo hoàng, Ðức Thánh cha Lêô XIV sẽ đưa ra những quyết định khôn ngoan, trong đó có thể có cả những bước ngoặt cho Giáo hội. Trong chiều hướng này, cha Pedicino nhấn mạnh rằng: "Chúng ta không thể mong đợi các quyết định vội vã; mọi sự sẽ được cân nhắc hết sức cẩn trọng".
Cha Pedicino không thích so sánh các Ðức Giáo hoàng và nói rằng: "Mỗi vị Giáo hoàng đều có những nét riêng và phong phú của mình", nhưng theo cha, Ðức Lêô XIV học hỏi từ các vị tiền nhiệm nhưng cũng vẫn duy trì những khác biệt, vì "ngài có cá tính, phong cách và cả đặc sủng riêng".
Bối cảnh cuộc phỏng vấn là ngày lễ kính thánh Augustinô (354-430), vị sáng lập Dòng Augustinô, người có các tác phẩm thần học vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư tưởng Kitô giáo. Dòng Augustinô sống theo tu luật của thánh nhân, đặt trọng tâm vào đời sống cộng đoàn, tìm kiếm chân lý và phục vụ tha nhân.
(Ekai.pl, Reppublica 28-8-2025)