Ðức Hồng y Quốc vụ khanh tố giác những lợi lộc

ngăn cản giải pháp cho thảm trạng tại Gaza

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh tố giác những lợi lộc ngăn cản giải pháp cho thảm trạng tại Gaza.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 28-08-2025) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tố giác sự theo đuổi các lợi lộc riêng tư, phe phái và thầm kín đang ngăn cản việc giải quyết thảm trạng hiện nay ở Gaza.

Trả lời câu hỏi của giới báo chí, nhân dịp đến nhà thờ Thánh Augustinô ở khu vực Campo Marzio, Roma, để cử hành thánh lễ, chiều ngày 27 tháng Tám năm 2025, kính thánh nữ Monica, Ðức Hồng y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh về cuộc khủng hoảng trầm trọng ở Trung Ðông, qua tuyên bố của Ðức Thánh cha Lêô, vào cuối buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 27 tháng Tám vừa qua. Ðức Hồng y nói: "Tôi muốn tham chiếu lời kêu gọi sáng nay của Ðức Thánh cha về tình trạng Gaza và nhận xét rằng có bao nhiêu giải pháp có thể chấm dứt tình trạng hiện nay, nhưng có những gánh nặng của các lợi lộc về mặt chính trị, kinh tế, quyền hành, chủ nghĩa bá quyền, ngăn cản một giải pháp xứng với con người cho thảm trạng hiện nay".

Về việc bảo vệ các tu sĩ và giáo dân ở Gaza, Ðức Hồng y Parolin cho biết các tu sĩ và giáo dân vẫn được tự do trước lệnh phải di tản khỏi Gaza, do chính phủ Israel đề ra. Mỗi người có thể tự do quyết định phải làm gì, tuy nhiên quyết định ở lại là điều can đảm.

Về mặt ngoại giao, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh xác nhận là có tiếp xúc với chính phủ Mỹ, qua đại sứ quán, và ngài cầu mong từ các cuộc thảo luận quốc tế, với cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Gideon Sa'ar của Israel tại Washington, sẽ có những dấu hiệu cụ thể. Ðức Hồng y nói: Tôi chờ đợi điều mà Ðức Thánh cha đã yêu cầu, nghĩa là có một cuộc ngưng bắn, các đồ cứu trợ nhân đạo được đưa tới an toàn cho dân chúng tại Gaza, tôn trọng công pháp quốc tế, và điều cơ bản là tránh trừng phạt tập thể".

Ðức Hồng y Parolin nhìn nhận rằng cho đến nay chính phủ Israel không muốn lùi bước trước sức ép của quốc tế và có lẽ không có nhiều hy vọng về vấn đề này, dầu sao Tòa Thánh vẫn tiếp tục kiên trì làm việc để tình thế có thể thay đổi".

(Vatican News 27-8-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page