Ðại hội các giám mục
Công giáo Ðông phương tại Vienne
Ðại hội các giám mục Công giáo Ðông phương tại Vienne.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vienne (RVA News 19-08-2025) - Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng Chín năm 2025, Ðại hội các giám mục Công giáo Ðông phương sẽ tiến hành tại Vienne, thủ đô Áo, theo lời mời của Ðức Hồng y Christoph Schonborn, nguyên Tổng giám mục Giáo phận địa phương, với sự tham dự của hơn 100 người, trong đó có hơn 65 giám mục.
Ngoài ra, cũng có sự hiện diện và lên tiếng của ông Magnus Brunner, Ủy viên, tức là Bộ trưởng của Liên hiệp Âu châu, đặc trách đối thoại với các Giáo hội và tôn giáo, và bà Claudia Plakolm, Bộ trưởng Văn hóa của Áo. Tổng cộng có hơn 100 đại diện của các Giáo hội Công giáo Ðông phương, trong số này có Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, các vị thủ lãnh các Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương tại Ucraina, Slovak, Ðức Hồng y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Ðông phương, Ðức Tổng giám mục Gintaras Grusas, người Lituani, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu.
Ðại hội được sự bảo trợ của Liên Hội đồng Giám mục Âu châu và có chủ đề là: "Hiệp nhất trong đa diện" và bàn tới những vấn đề nội bộ Giáo hội cũng như chính trị xã hội.
Ðức Hồng y Schonborn, Dòng Ða Minh, cho biết vấn đề mà Ðại hội bàn tới là "Tương lai một Âu châu Kitô thống nhất và sự đóng góp của các Giáo hội cho sự thăng tiến hiệp nhất, hòa bình và ổn định tại Âu châu". Sở dĩ thành phố Vienne được chọn làm nơi tổ chức đại hội vì năm nay tại đây có kỷ niệm 250 năm thành lập Chủng viện Barbareum chuyên đào tạo các linh mục cho các Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương, do Nữ hoàng Maria Theresia của đế quốc Áo-Hung thành lập.
Ngoài ra, có vấn đề đào sâu mối quan hệ giữa các Giáo hội Công giáo Latinh
và Công giáo Ðông phương tại Âu châu, việc săn sóc mục vụ cho các tín hữu Công giáo Ðông phương ở các nước các tín hữu chỉ là thiểu số. Ðây là vấn đề được coi là cấp thiết. Cũng có đề nghị suy tư về việc thiết lập "Hội đồng Giáo phẩm" được đề ra trong khuôn khổ tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, gia tăng chất lượng sự liên kết các Giáo hội Công giáo địa phương với Giáo hội hoàn vũ.
Trong chương trình, có cuộc gặp gỡ với Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Áo, Ðức Tổng giám mục Pedro Lopez Quintana, và viếng thăm Ðan viện Klosterneuburg.
Hiện nay, trong Giáo hội Công giáo hoàn vũ có 23 Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương tự quản (sui iuris) hiệp nhất với Ðức Thánh cha. Các Giáo hội này hoặc đã có từ thời xa xưa ở Ðông phương, hoặc do các giáo phẩm và tín hữu từ các Giáo hội Chính thống, hoặc Chính thống Ðông phương xin hiệp nhất với Tòa Thánh, như Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, Copte, Siriac, Canđê, Armeni, Syro Malabar và Syro Malankara bên Ấn Ðộ, v.v. Họ có nghi lễ phụng vụ và kỷ luật riêng. Ví dụ, các linh mục không buộc phải giữ luật độc thân. Các Giáo hội này được điều hành theo quy tắc chứa đựng trong Bộ Giáo Luật Ðông phương.
(KAP 19-8-2025)