Phe cấp tiến ở Ðức nóng lòng
mong Ðức Thánh cha Lêô XIV cải tổ
Phe cấp tiến ở Ðức nóng lòng mong Ðức Thánh cha Lêô XIV cải tổ.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Koeln (RVA News 19-08-2025) - Một trong những thủ lãnh phe Công giáo cấp tiến ở Ðức mong Ðức Thánh cha Lêô XIV sớm bắt đầu chương trình cải tổ Giáo hội.
100 ngày từ khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, Ðức Thánh cha Lêô XIV chưa đề ra chương trình cải tổ nào, khiến bà Irme Stetter-Karp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương giáo dân Công giáo Ðức, sốt ruột. Bà tuyên bố với Ðài phát thanh Domradio của Tổng giáo phận Koeln, truyền đi hôm thứ Bảy, ngày 16 tháng Tám năm 2025, rằng: "Chúng tôi chờ đợi một bước tiến mau lẹ trong Giáo hội về việc giảm bớt chế độ giáo sĩ trị và chấm dứt nạn phân biệt đối xử với phụ nữ trong việc truyền chức thánh".
Bà mong đợi sự tham gia, nghĩa là "hiệp hành" (Synodality) trở thành một đòi hỏi đối với các giám mục, nhất là những vị mới được bổ nhiệm. Bà Stetter-Karp nói: "Theo quan điểm của chúng tôi, sự biến đổi Giáo hội là điều cấp thiết. Trong khi tôi nhìn nhận giá trị của việc làm trung gian, nhưng một điều xác thực là sự thay đổi không thể thực sự thành hình bằng cách làm dịu bớt trong mọi hướng đi. Ðồng thời, chúng tôi thấy những trách vụ có nhiều thách đố mà Ðức Lêô XIV đang phải trực diện. Tôi thấy những dấu chỉ chứng tỏ Ðức Lêô XIV muốn cải tổ. Nhưng tôi không thể nói những dấu hiệu ấy sẽ mang lại những thành quả và đưa tới những thay đổi cơ cấu như thế nào".
Bà Stetter-Karp giải thích rằng những mong đợi nơi một vị Giáo hoàng mới luôn luôn là nhiều, đặc biệt trong tình trạng chính trị khó khăn của thế giới và với nhưng câu hỏi cũng như những căng thẳng trong Giáo hội Công giáo. "Tôi nghĩ chúng ta phải để cho ngài có thời gian. Chúng ta cần tiếp tục quan sát ngài và rồi chúng ta sẽ biết rõ hơn về những ưu tiên trong triều đại Giáo hoàng của ngài. Theo ý tôi, một sự cởi mở và kiên nhẫn là điều trước hết cần phải có".
(KNA 17-8-2025)