100 ngày làm Giáo hoàng của Ðức Lêô XIV
100 ngày làm Giáo hoàng của Ðức Lêô XIV.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 17-08-2025) - Hôm 16 tháng Tám năm 2025 là kỷ niệm 100 ngày làm Giáo hoàng của Ðức Lêô XIV. Không có lễ mừng nào ở Vatican, nhưng báo "Quan sát viên Roma" (Osservatore Romano) của Tòa Thánh đã có những bài lượng giá những giáo huấn và hoạt động nổi bật của ngài, từ ngày lịch sử, ngày 08 tháng Năm năm 2025, những quan tâm và các vấn đề được ngài đặc biệt lưu ý cũng như những đặc điểm của ngài so với vị tiền nhiệm.
Một nhận xét được nhiều bài báo nêu bật, là trong 100 ngày qua, tình hình Giáo hội Công giáo đã lắng xuống rõ rệt với vị Giáo chủ mới, sau một triều đại Giáo hoàng có nhiều "bão táp". Dưới triều Ðức Phanxicô, dường như chương trình của ngài là một câu trong sách Khải Huyền "Này đây, Ta đổi mới mọi sự".
Ðức Lêô XIV thì khác hẳn. Chẳng hạn, ít khi nào ngài ứng khẩu, bỏ qua diễn văn hoặc bài giảng đã dọn sẵn kỹ lưỡng, bắt đầu từ bài diễn văn đầu tiên ở bao lơn Ðền thờ Thánh Phêrô chào thăm hàng trăm ngàn người kéo đến, vừa sau khi có tin các Hồng y đã bầu chọn được vị Giáo hoàng mới. Sự ứng khẩu của Ðức Phanxicô nhiều khi gây đụng độ về ngoại giao và những người bảo thủ thì không hài lòng, đặc biệt trong các lãnh vực đạo lý và mục vụ. Lời chào đầu tiên của Ðức Lêô XIV như Giáo hoàng là một lời chào phụng vụ: "Bình an ở cùng anh chị em" (La pace sia con voi), thay vì lời chào thông thường "Buona sera", chào anh chị em buổi tối, của vị tiền nhiệm Phanxicô.
Về nhân sự Tòa Thánh, nhiều người đang chờ những quyết định của Ðức Thánh cha Lêô XIV về các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh, vì theo giáo luật, khi Ðức Giáo hoàng qua đời thì các lãnh đạo này ngưng chức. Vừa sau khi đắc cử, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tạm thời yêu cầu các vị tiếp tục nhiệm vụ, chờ ngài suy nghĩ, cầu nguyện, tham khảo và quyết định. Một số vị Hồng y Tổng trưởng quá 75 hoặc gần 80 tuổi chờ được thay thế. Sự đắn đo của Ðức Thánh cha Lêô XIV người ta càng thấy rõ qua sự kiện hơn ba tháng đã trôi qua, nhưng ngài vẫn chưa bổ nhiệm người kế nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Giám mục.
Tháng Chín năm 2025, có lẽ sẽ có thông báo chính thức về nơi cư ngụ của Ðức Thánh cha Lêô XIV. Nhiều Hồng y cho biết trong những ngày họp trước mật nghị bầu Giáo hoàng, nhiều vị đã khuyến khích vị Giáo hoàng tương lai cư ngụ tại Dinh Tông tòa, thay vì ở nhà trọ thánh Marta, vì ở Dinh Tông tòa dễ bảo đảm an ninh hơn và đỡ tốn kém hơn. Khi Ðức Giáo hoàng Phanxicô ở nhà trọ này, cả một lầu của nhà trọ được dành cho ngài, nên phải giới hạn việc nhận khách trọ. Việc bảo vệ an ninh cũng vất vả hơn...