Ðức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình
cho Ucraina và Gaza
Ðức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình cho Ucraina và Gaza.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Castel Gandolfo (RVA News 15-08-2025) - Ðức Thánh cha Lêô XIV tái kêu gọi ngưng chiến và đạt tới hiệp định hòa bình tại Ucraina, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo, nạn đói và trả tự do cho các con tin Israel tại Gaza.
Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với giới báo chí khi đến Castel Gandolfo, chiều thứ Tư, ngày 13 tháng Tám năm 2025, để nghỉ vài ngày hè cho đến ngày 19 tháng Tám năm 2025, tại biệt thự Giáo hoàng Barberini của Tòa Thánh tại đây, và thi hành một số hoạt động tôn giáo và từ thiện trong những ngày sắp tới.
Khi đến nơi, Ðức Thánh cha đã chào thăm dân chúng chờ đón tại đây và cũng trả lời một số ký giả.
Luôn tìm đối thoại và hoạt động ngoại giao
Ðược hỏi về cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump của Mỹ và Tổng thống Nga Putin, ngày 15 tháng Tám năm 2025, tại Alaska, Ðức Thánh cha đáp: cần luôn luôn tìm kiếm sự ngưng bắn, chấm dứt bạo lực đang làm cho bao nhiêu người chết. Chúng ta chờ xem (hai tổng thống) thỏa thuận với nhau như thế nào. Về chiến tranh, sau thời gian dài như vậy, đâu là mục đích? Cần luôn luôn tìm kiếm đối thoại, hoạt động ngoại giao chứ đừng dùng bạo lực, võ khí".
Một ký giả khác hỏi Ðức Thánh cha xem ngài có lo âu vì viễn tượng dân chúng tại Gaza có thể bị phát lưu hay không, ngài đáp: "Tôi lo âu rất nhiều, cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo, không thể tiếp tục như hiện nay. Chúng ta biết bạo lực, khủng bố... và phải tôn trọng bao nhiêu người chết và cả các con tin, cần phải trả tự do cho họ, nhưng cũng nghĩ đến bao nhiêu người đang chết vì đói".
Các vấn đề không giải quyết bằng chiến tranh
Sau cùng, đáp câu hỏi: Tòa Thánh đang làm gì để chấm dứt các cuộc chiến này và những xung đột khác, Ðức Thánh cha nói: "Tòa Thánh không thể chấm dứt chiến tranh... nhưng chúng tôi đang làm việc, có thể gọi đó là một hoạt động ngoại giao mềm mỏng, âm thầm, soft diplomacy, luôn mời gọi, thúc đẩy và tìm kiếm các giải pháp vì những vấn đề này không chỉ giải quyết bằng chiến tranh".
Hoạt động của Ðức Thánh cha
Trong những ngày lưu lại Castel Gandolfo, Ðức Thánh cha có bốn hoạt động công cộng: trước tiên, ngài cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Giáo hoàng Thánh Tôma Villanova ở Castel Gandolfo, nhân lễ kính Ðức Mẹ linh hồn và xác về trời. Rồi ban trưa, Ðức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin với các tín hữu tại Quảng trường Tự Do, cạnh Dinh Giáo hoàng và nhà thờ giáo xứ.
Tiếp đến, sáng Chúa nhật, ngày 17 tháng Tám năm 2025, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 9 giờ 30, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Nhà Tròn thuộc Giáo phận Albano. Tòa Giám mục Giáo phận tại đây đã ra thông cáo cho biết vì số chỗ ít ỏi trong Ðền thánh này, nên các tín hữu có thể tham dự thánh lễ từ bên ngoài, qua màn hình lớn, và Mình Thánh Chúa sẽ được trao ban trong phần rước lễ. Ðức Thánh cha sẽ đi bộ tại quảng trường trước thánh lễ để chào các tín hữu.
Sau thánh lễ, Ðức Thánh cha sẽ trở về Castel Gandolfo để chủ sự kinh Truyền tin với các tín hữu, lúc 12 giờ, tại Quảng trường Tự Do, rồi ngài sẽ dùng bữa trưa với khoảng 100 người, gồm những người nghèo và các nhân viên Caritas giúp đỡ họ, tại khu vực Borgo Laudato sì, thuộc vùng biệt thự Giáo hoàng, cũng ở Castel Gandolfo. Bữa ăn này do Giáo phận Albano cùng với Bộ Phát triển nhân bản toàn diện tổ chức.
(Vatican News 13-8-2025, Web www.diocesidialbano.it)