Giáo hội Công giáo Ðức qua các con số

 

Giáo hội Công giáo Ðức qua các con số.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Limburg (RVA News 09-08-2025) - Giáo hội Công giáo tại Ðức rất hùng hậu về tài chánh và các tổ chức, nhưng đang phải đối phó với sự sa sút trầm trọng số người lãnh nhận các bí tích và và sự gia tăng những người rời bỏ Giáo hội.

Hôm 30 tháng Bảy năm 2025, Hội đồng Giám mục Ðức đã công bố tập sách dày 90 trang với tựa đề "Giáo hội Công giáo tại Ðức - Những con số và dữ kiện 2024/2025", trình bày một toàn cảnh về tình hình Giáo hội Công giáo tại nước này.

Tại Ðức, có 84.7 triệu người sinh sống, trong số này 71.6 triệu có quốc tịch Ðức. Về mặt tôn giáo, có 19.8 triệu người là tín hữu Công giáo và 18 triệu thuộc các Giáo hội Tin lành. Ngoài ra, có 89,000 người Do thái, từ 5.3 đến 5.6 triệu người Hồi giáo.

Tỷ lệ Công giáo cao nhất tại các bang miền nam Ðức, như 42% dân bang Bavaria là tín hữu Công giáo, và tỷ lệ này lên tới 47% tại bang Saar. Ở các bang thuộc miền đông Ðức, chỉ có từ 3 đến 7% là người Công giáo. Giáo hội tại Ðức có 27 giáo phận với gần 9,300 giáo xứ.

Mặc dù số tín hữu Công giáo làm đơn xin ra khỏi Giáo hội liên tục gia tăng, nhưng số thu nhập của Giáo hội do tiền thuế các tín hữu đóng góp hầu như vẫn bình thường, không thay đổi nhiều, ít là từ bốn đến năm năm nay. Năm 2024, Giáo hội Công giáo nhận được gần 6.628 tỷ Euro. Phần lớn ngân khoản này được dùng vào việc mục vụ, xã hội, giáo dục, bảo trì các thánh đường và cơ sở, truyền thông, hỗ trợ hoạt động của Giáo hội hoàn vũ như truyền giáo và nhân đạo.

Caritas Ðức

Tổ chức Caritas của Công giáo Ðức được coi là cơ quan có số nhân viên đông nhất, sau nhà nước Ðức. Cơ quan bác ái này có chi nhánh tại 27 giáo phận, với số nhân viên là 740,000 người làm việc trọn giờ, hoạt động trong 25,453 cơ cấu khác nhau.

Tại Ðức, có 904 trường tư Công Giáo, từ mẫu giáo lên tới trường cao đẳng, trường huấn nghệ, với tổng số gần 360,000 học sinh.

Có mười một phân khoa Thần học Công giáo, cạnh các Ðại học của nhà nước, năm phân khoa thần học giáo phận và ba đại học thuộc các dòng tu. Thêm vào đó, có ba mươi bốn thần học viện và một Ðại học Công giáo là Ðại học Eichstaett-Ingolstadt ở miền nam Ðức.

Ðức cha Georg Batzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, nói rằng: "Các Giáo hội Kitô ở Ðức, tuy chỉ chiếm gần một nửa dân số, nhưng có một tiếng nói mạnh về phương diện mục vụ, chính trị và xã hội".

(Acistampa 8-8-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page