Ðức Hồng y Thụy Ðiển hy vọng
sự hiệp nhất Giáo hội được đẩy mạnh
với Ðức Giáo hoàng Lêô XIV
Ðức Hồng y Thụy Ðiển hy vọng sự hiệp nhất Giáo hội được đẩy mạnh với Ðức Giáo hoàng Lêô XIV.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Stockholm (RVA News 08-08-2025) - Ðức Hồng y Anders Arborelius, Giám mục Giáo phận Stockholm, bao trùm toàn nước Thụy Ðiển, bày tỏ hy vọng sự hiệp nhất trong Giáo hội Công giáo được đẩy mạnh với Ðức Thánh cha Lêô XIV và còn đi xa hơn nữa.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Bonifatiusblatt" của Hiệp hội thánh Bonifaxio chuyên trợ giúp các Giáo hội tại Bắc Âu, số ra ngày 06 tháng Tám vừa qua, Ðức Hồng y Arborelius nói về cuộc bầu cử Giáo hoàng và cảm tưởng của ngài về Ðức Giáo hoàng Lêô XIV. Ðức Hồng y coi việc được tham dự mật nghị bầu chọn Giáo hoàng vừa là một đặc ân vừa là một ân phúc. Ðức Hồng y nói: "Tôi nghĩ tất cả mọi người đều cảm thấy rằng đây là một lãnh vực hoạt động của Thánh Linh. Không phải chúng tôi tìm được một ứng viên, nhưng đúng ra là Chúa, qua Thánh Linh, giúp chúng tôi chọn một người đã được Chúa chọn".
Ðức Hồng y Thụy Ðiển hy vọng Ðức Lêô XIV sẽ thăng tiến hiệp nhất trong nội bộ Giáo hội và đi xa hơn nữa. Ví dụ, tại nước Mỹ có nhiều thái cực khác nhau. Ðức Hồng y nói: "Ðức Giáo hoàng Lêô XIV là một người đối thoại. Vì thế, tôi nghĩ ngài có nhiều cơ hội đẩy mạnh đối thoại trong Giáo hội và trong xã hội". Ngài cũng đã cổ võ củng cố các mối quan hệ với Do thái giáo và tình nguyện để Vatican được chọn làm nơi thương thuyết giữa Nga và Ucraina. Ðức Hồng y Arborelius nói thêm rằng: Tôi thấy nơi ngài có nhiều năng khiếu và đoàn sủng, giúp ngài hoạt động cho sự hiệp nhất thế giới, cho hòa bình và đối thoại. Theo nghĩa đó, tôi rất hy vọng".
Trước khi Ðức Lêô XIV được bầu làm Giáo hoàng, Ðức Hồng y Arborelius đã có trải nghiệm về Ðức Hồng y Robert Prevost, như một người thận trọng lắng nghe, không bao giờ coi quan điểm của mình là trọng tâm. Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi được biết ngài có lòng đạo đức sâu xa và là người khiêm tốn, đồng thời, có nhiều đức tính cao đẹp. Tất cả chúng tôi đều phấn khởi về điều đó". Và Ðức Hồng y xác tín Ðức tân Giáo hoàng là một người rất tốt".
Năm 2024, khi tròn 75 tuổi, Ðức Hồng y Arborelius, theo Giáo luật, đã đệ đơn từ nhiệm Giám mục Giáo phận Stockholm lên Ðức Giáo hoàng. Tuy Ðức Giáo hoàng đã nhận đơn, nhưng Ðức Hồng y vẫn ở lại nhiệm vụ cho đến khi một người kế vị được Tòa Thánh bổ nhiệm. Ðức Hồng y nói: "Tôi sẽ kiên nhẫn đợi cho đến khi Ðức Thánh cha tìm được một người thay thế tôi". Và Ðức Hồng y hy vọng có ngày được trở về Ðan viện Cát Minh ở Norrby, miền nam Thụy Ðiển, nơi ngài đã gia nhập và sống lâu năm.
(KNA 6-8-2025)