Công giáo tại Estoni

chuẩn bị lễ phong chân phước đầu tiên

 

Công giáo tại Estoni chuẩn bị lễ phong chân phước đầu tiên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tallin (RVA News 01-08-2025) - Cộng đoàn Công giáo tại Tallin, thủ đô Cộng hòa Estoni ở vùng Baltique, miền bắc Âu châu, đang chuẩn bị lễ phong chân phước đầu tiên tại nước này, vào thứ Bảy, ngày 09 tháng Chín năm 2025, cho Ðức Tổng giám mục Eduard Profittlich, Dòng Tên, tử đạo năm 1942 dưới thời Liên Xô.

Lễ tôn phong sẽ do Ðức Hồng y Christoph Schonborn, Dòng Ða Minh, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Vienne, thủ đô Áo quốc, đại diện Ðức Thánh cha chủ sự.

Lẽ ra, lễ này được cử hành vào ngày 17 tháng Năm năm 2025, nhưng lúc đó Ðức tân Giáo hoàng Lêô XIV vừa mới được bầu chọn, nên phải đợi ngày 23 tháng Sáu năm 2025, người ta mới biết Ðức Thánh cha Lêô XIV đã ấn định lễ tôn phong vào ngày mùng 09 tháng Chín năm 2025.

Ðức Tổng giám mục Eduard Profittlich sinh năm 1890, tại Beiersdorf bên Ðức, học Triết và Thần học tại Valkenburg rồi sang Ba Lan năm 1922 để tiếp tục học cao hơn, tới học vị Tiến sĩ. Cha làm cha sở tại Ba Lan và rồi tại Ðức. Năm 1930, cha được gửi sang Estoni để phục vụ và xây dựng Giáo hội Công Giáo tại đây. Cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa năm 1931, khi được 41 tuổi, và ba năm sau được Ðức Giáo hoàng Piô IX bổ nhiệm làm Tổng giám mục.

Ðức cha nhập quốc tịch Estoni và học ngôn ngữ địa phương và trở thành người yêu chuộng văn hóa và dân tộc Estoni. Nhờ lòng tận tụy của ngài, công việc mục vụ của Giáo hội tại đây được phát triển.

Tháng Sáu năm 1941, Ðức cha bị nhà cầm quyền Liên Xô ở Estoni bắt và lưu đày tới nhà tù Kirov ở Siberia, rồi bị kết án tử hình. Ðức Tổng giám mục qua đời ngày 22 tháng Hai năm 1942, trước khi án tử được thi hành.

Ðể chuẩn bị cho lễ tôn phong chân phước, bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều, thứ Hai, ngày 04 tháng Chín năm 2025, tại tu viện Ða Minh, có từ thời Trung Cổ ở Tallin, có buổi xướng danh liên tục, trong 21 tiếng đồng hồ, danh tính của 22,600 nạn nhân người Estoni đã ngã gục dưới thời Liên Xô chiếm đóng nước này, từ năm 1941 đến 1990. Buổi xướng tên này được mở cho công chúng và được trực tuyến. Mục đích là để tưởng niệm đau khổ của những người nam nữ đã mất mạng sống vì bị đàn áp, lưu đày, cầm tù và lao động khổ sai. Việc tưởng niệm do Dòng Ða Minh và Huynh đoàn Giáo dân Fra Angelico tổ chức.

Danh tính của các nạn nhân dựa trên kết quả nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Memento và Viện Tưởng Niệm lịch sử của Estoni. Có khoảng 150 người thuộc các nhóm khác nhau xướng danh các nạn nhân. Việc đọc tên này sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 05 tháng Chín, với cuộc rước trọng thể đến nhà thờ chính tòa thánh Phêrô và Phaolô. Sẽ có một buổi hòa nhạc tại nhà thờ chính tòa vào ban chiều, trước lễ phong chân phước. Lễ này sẽ diễn ra tại Quảng trường Tự Do, trung tâm thành phố Tallin.

(Ekai.pl 31-7-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page