Ðức Thượng phụ Bartolomaios lên án
vụ Israel tấn công nhà thờ Thánh Gia ở Gaza
Ðức Thượng phụ Bartolomaios lên án vụ Israel tấn công nhà thờ Thánh Gia ở Gaza.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Istanbul (RVA News 24-07-2025) - Cả Ðức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople cũng lên án vụ quân đội Israel pháo kích vào nhà thờ Thánh Gia, giáo xứ Công Giáo duy nhất ở Gaza, hôm 17 tháng Bảy năm 2025 làm cho ba người thiệt mạng và mười người bị thương.
Trang mạng "Chính thống Thời báo" (The Orthodox Times), truyền đi hôm 21 tháng Bảy năm 2025 cho biết trong một buổi lễ ở Tòa Thượng phụ Phanar ở Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ, Ðức Thượng phụ nói: Cuộc tấn công này là một hành động tàn ác chống lại một nơi thánh, đang cống hiến nơi ẩn náu cho hàng trăm người thuộc các tín ngưỡng khác nhau trong thời kỳ đau khổ này. Ðức Thượng phụ nhắc lại rằng giáo xứ Thánh Gia ở Gaza là nơi đặc biệt được Ðức Thánh cha Phanxicô quý mến và và điện thoại thăm hỏi hầu như hằng ngày, cả khi ngài bị bệnh.
Tham dự buổi lễ do Ðức Thượng phụ Bartolomaios cử hành, có phái đoàn Công giáo và Chính thống từ Mỹ, trong đó có Ðức Hồng y Tobin, Tổng giám mục Giáo phận Newark, bang New Jersey và Ðức Tổng giám mục Elpidophoros của Chính thống tại Mỹ. Ðức Thượng phụ xin Ðức Hồng y Tobin chuyển lời chia buồn của ngài đến Ðức Thánh cha Lêô XIV, đồng thời cho biết ngài hiệp với Ðức Giáo hoàng để kêu gọi ngưng chiến tức khắc ở Gaza, hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho các nạn nhân vô tội trong vụ tấn công này, cũng như cho những người bị thương sớm bình phục.
Phái đoàn Chính thống và Công giáo Mỹ đi hành hương tại mộ thánh Phêrô ở Roma và đến viếng Tòa Thượng phụ Giáo hội Chính thống Constantinople có thánh Anrê tông đồ là bổn mạng. Ðoàn cũng đến viếng cổ thành Nicea, nay là Iznik của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đã nhóm Công đồng chung đầu tiên của Giáo hội. Ðức Thượng phụ gọi cuộc hành hương của phái đoàn là một chứng tá hữu hình Chúa Thánh Linh đang hoạt động giữa chúng ta, dẫn chúng ta đến sự hòa giải, cảm thông và hiệp nhất". Sau cùng ngài cầu mong cuộc hành hương của phái đoàn giúp đào sâu đức tin, canh tân hy vọng và củng cố lòng yêu mến đối với Giáo hội và tha nhân. Ðức Thượng phụ nói: "Chúng tôi hứa cầu nguyện và chúc lành cho anh chị em, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng nhau tiến bước trong tư cách là môn đệ của Chúa Phục Sinh, Chính thống và Công giáo". Sau cùng, ngài cho biết là đang chờ mong cuộc gặp gỡ tới đây với Ðức Giáo hoàng Lêô, nhân lễ thánh Anrê tông đồ, vị sáng lập và bổn mạng Giáo hội Chính thống Constantinople.
(KAP 23-7-2025)