Các Giáo hội Nam Bán cầu
kêu gọi công lý khí hậu
Các Giáo hội Nam Bán cầu kêu gọi công lý khí hậu.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 02-07-2025) - Trước hội nghị quốc tế COP30, do Liên Hiệp Quốc triệu tập về sự thay đổi khí hậu, các Liên Hội đồng Giám mục Á, Phi và Mỹ Latinh cùng ra tuyên ngôn kêu gọi thực thi công lý về khí hậu như một nhân quyền, phê bình sự chạy đua của thế giới về những nguồn năng lượng chiến lược.
Trong cuộc họp báo tại Vatican, hôm mùng 01 tháng Bảy năm 2025, các vị Chủ tịch các Liên Hội đồng Giám mục Á, Phi và Mỹ Latinh đã nói lên lập trường của Giáo hội tại những vùng liên hệ, trước những thách đố hiện nay về sự thay đổi khí hậu. Lập trường này được bày tỏ trong một văn kiện được đệ trình lên Ðức Thánh cha Lêô XIV.
Ví dụ, Ðức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng giám mục Giáo phận Kinshasa, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, cho biết văn kiện này là một lời kêu gọi công lý về khí hậu và phê bình những lợi lộc về địa lý chính trị gắn liền với các nguyên liệu chiến lược mà các cường quốc theo đuổi. Ðức Hồng y nhận định rằng "Sự chạy đua khai thác các khoáng sản chiến lược ngày nay, nhất là tại Phi châu, là nguyên nhân tạo nên nhiều nhóm võ trang".
Ðức Hồng y Ambongo ám chỉ đến hiệp định mới đây giữa Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Mỹ về vấn đề này. Miền đông của Congo Dân chủ từ lâu sống trong tình trạng bất an vì các nhóm phiến quân võ trang muốn chiếm đoạt và khai thác các khoáng sản, như Lithium, cobalt và nickel, rất cần để chế tạo các máy móc điện tử, đặc biệt là điện thoại di động
Theo Ðức Hồng y Ambongo, Phi châu không phải là một đại lục nghèo, nhưng là một đại lục bị bóc lột, cướp bóc. Cần cấp thiết hành động để tránh những hậu quả, ảnh hưởng tiêu cực do sự khai thác đó trên khí hậu và các hệ thống tự nhiên. Vì thế, Ðức Hồng y kêu gọi thực thi một nền kinh tế không dựa trên sự hy sinh của các dân tộc Phi châu để làm giàu cho các dân tộc khác.
(Vatican News 1-7-2025)