Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

cầu mong gia tăng các quốc gia bài trừ mìn chống người

 

Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cầu mong gia tăng các quốc gia bài trừ mìn chống người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 24-06-2025) - Ðại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, Ðức Tổng giám mục Ernesto Ballestrero, cầu mong gia tăng con số các nước bài trừ mìn chống người.

Trong bài tham luận tại một khóa họp tuần qua của Liên Hiệp Quốc ở Genève và được Ðài Vatican truyền đi hôm 21 tháng Sáu năm 2025, Ðức Tổng giám mục Ballestrero kêu gọi gia tăng số các quốc gia tham gia hiệp ước Ottawa, là văn kiện cơ bản chống mìn cá nhân. Ðức Tổng giám mục nói: "Nếu có thêm các quốc gia phê chuẩn hiệp ước này thì càng canh tân quyết tâm của cộng đồng quốc tế để đạt tới sự hoàn vũ hóa Hiệp ước này, nhắm giúp đỡ các nạn nhân và phòng ngừa các thiệt hại thêm.

Ðức Tổng giám mục chào mừng quyết định của Quần đảo Marshall vì đã phê chuẩn hiệp ước cấm sử dụng, tích trữ, sản xuất và buôn bán mìn chống lại con người và tiến hành việc phá hủy loại võ khí này. Ngài nói: "Tòa Thánh rất lo âu vì một số nước có ý định rút lui khỏi hiệp ước... Mỗi năm, loại mìn này và những võ khí chiến tranh còn sót lại ở chiến trường tiếp tục gây hại cho các nạn nhân vô tội, thường là các trẻ em phải chịu những thương tích và chấn thương làm tổn hại đời sống của các em".

Ðức Tổng giám mục Ballestrero cũng nhận định rằng: "Khi đặt con người ở trung tâm, Hiệp ước Ottawa thiết lập một mối liên hệ rõ rệt giữa sự giải giáp và phát triển. Các hiệp ước hiện hữu không những là những văn kiện pháp lý có tính chất bó buộc, nhưng còn là những cam kết luân lý đối với các thế hệ hiện tại và tương lai. Sự tham gia và tôn trọng các hiệp định quốc tế về giải trừ võ trang và công pháp quốc tế, kể cả công pháp về nhân đạo, không phải là một hình thức yếu đuối. Trái lại, chúng là một nguồn mạch lâu bền về sức mạnh và trách nhiệm đối với toàn thế nhân loại".

Sau cùng, trong bài tham luận, vị Ðại diện Tòa Thánh tố giác gương mù về những chi phí quân sự kỷ lục, từ đó cần phải siết lại những tài nguyên kinh tế dành cho chi phí quân sự. Hiện nay, chi phí này là 2,700 tỷ Mỹ kim, để mua sắm võ khí trên thế giới. Tình trạng này thực là một sự thiếu quân bình và thậm chí là xì căng đan. Chi phí quân sự thực là những số tiền khổng lồ so với tài nguyên được dành cho việc trợ giúp những người ở trong tình trạng túng thiếu, thiếu ăn, và cho việc phát triển toàn vẹn con người".

(Vatican News 21-6-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page