Ðức Thánh cha tái lập

việc trao dây Pallium tại Roma

 

Ðức Thánh cha tái lập việc trao dây Pallium tại Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-06-2025) - Ðức Thánh cha Lêô XIV tái lập truyền thống làm phép và trao dây Pallium, ngay trong thánh lễ ngài sẽ cử hành lúc 9 giờ 30 sáng, ngày 29 tháng Sáu năm 2025 cho các tân Tổng giám mục chính tòa.

Dây Pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có sáu hình thánh giá màu đen, vị Tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị Tổng giám mục chính tòa và sự hiệp thông với Ðấng kế vị thánh Phêrô.

Năm 2015, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định rằng tuy các dây Pallium được làm phép trọng thể trong Ðại lễ kính hai thánh tông đồ, ngày 29 tháng Sáu tại Ðền thờ Thánh Phêrô, nhưng sau đó, các dây này sẽ được vị Sứ thần hoặc Ðại diện Tòa Thánh ở quốc gia liên hệ trao cho các vị Tổng giám mục chính tòa. Ngài quyết định như thế vì muốn đề cao giá trị của các Giáo hội địa phương, nhưng quyết định này cũng gây ra tranh luận về thần học và thực tiễn, vì bỏ mất chiều kích biểu tượng hoàn vũ trong thánh lễ Ðức Giáo hoàng cử hành tại chính mộ thánh Phêrô tông đồ.

Nay Ðức Thánh cha Lêô XIV tái lập truyền thống và trở lại một hình thức phụng vụ phong phú về ý nghĩa và sự nối tiếp lịch sử. Vì thế, các vị tân Tổng giám mục chính tòa được chính Ðức Thánh cha choàng dây Pallium vào cổ, chính tại nơi có mộ thánh Phêrô.

Len để đan dây Pallium đến từ hai con chiên được dâng tặng trong ngày lễ kính thánh Agnes, ngày 21 tháng Giêng và được chính Ðức Thánh cha làm phép trong lễ nghi rất cổ kính tại nhà nguyện Ðức Giáo hoàng Urbano VIII trong Dinh Tông tòa. Sau đó hai con chiên được các đan sĩ dòng Xitô nhặt phép, quen gọi là dòng Trappiste, ở Tre Fontane, Roma, lấy len và rồi được các nữ đan sĩ thánh Cecilia, ở khu vực Trastevere, dệt thành dây Pallium.

Trong lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ hồi năm 2024, ngày 29 tháng Sáu năm 2024, có 42 vị Tổng giám mục thuộc 27 quốc tịch khác nhau về Roma dự lễ làm phép dây Pallium. Năm 2025, đặc biệt sẽ có một vị từ Việt Nam là Ðức cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, tân Tổng giám mục Tổng Giáo phận Huế.

(Xc Silere non possum, 11-6-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page