Tỷ lệ Kitô hữu trên thế giới giảm sút

 

Tỷ lệ Kitô hữu trên thế giới giảm sút.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 11-06-2025) - Theo Trung tâm Nghiên cứu về tôn giáo (Pew Research Center) ở thủ đô Washington bên Mỹ, trong khoảng thời gian 10 năm, từ 2010 đến 2020, thế giới có thêm 121 triệu 600 ngàn tín hữu Kitô, nhưng tỷ lệ Kitô hữu trên tổng số dân trên hoàn cầu giảm sút.

Kitô giáo là khối tôn giáo đông nhất, với hai tỷ 300 triệu tín hữu, so với hai tỷ người Hồi giáo, một tỷ 900 triệu người không theo tôn giáo nào và một tỷ 200 triệu tín đồ Ấn giáo. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian từ 2010 đến 2020, tỷ lệ Kitô hữu giảm 1.8% từ tỷ lệ 28.8%.

Trong cùng thập niên vừa nói, tỷ lệ những người không tôn giáo tăng lên 24.2%, tức là thêm 0.9%.

Viện nghiên cứu tôn giáo ở Mỹ đi đến những nhận xét trên đây bằng cách cứu xét hơn 2,700 cuộc khảo sát và thăm dò chính thức.

Nơi những người Hồi giáo, trong thập niên vừa nói có thêm 348 triệu 800 ngàn tín đồ, còn người Ấn giáo có thêm 170 triệu 100 ngàn người, nâng tổng số tín đồ lên một tỷ 900 triệu người.

Theo Viện nghiên cứu tôn giáo, sự gia tăng số người không theo tôn giáo nào phản ánh sự rời bỏ các Giáo hội Kitô. Trong Kitô giáo, trung tâm trọng lực của tôn giáo này đã thay đổi: phần lớn các Kitô hữu không còn sống ở Âu châu nữa nhưng ở Phi châu, nam sa mạc Sahara. Còn Hồi giáo gia tăng số tín đồ là do cơ cấu trẻ trung và tỷ lệ sinh sản cao nơi các nữ tín đồ đạo này.

Theo con số của Trung tâm nghiên cứu tôn giáo, số tín hữu Kitô chiếm 67.1% dân số Âu châu trong năm 2020, tức là giảm 7.6% so với tình trạng mười năm trước đó. Tỷ lệ số người không tôn giáo ở đại lục này lên tới 25.3% dân số, tức là tăng 6.6% trong mười năm. Cộng đoàn Hồi giáo chiếm 6% dân số Âu châu, tăng 0.7% trong mười năm.

(KAP 9-6-2025, Pewresearch.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page